Bám biển, làm giàu từ biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ Hai, 08/06/2015 13:27  | Văn Chương

|

(CAO) Mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy tiếp nối các hùng binh Hoàng Sa năm xưa, bám biển, làm giàu từ biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mít tinh kỷ niệm Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2015 diễn ra vào sáng nay (8-6) tại Quảng Ngãi, do Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Buổi mít tinh đã phát đi thông điệp cả nước hướng về biển đảo.

Tuần lễ biển và hải đảo bao gồm các hoạt động: Mít tinh, thả cá về biển để tái tạo thủy sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, triển lãm tranh ảnh về biển, diễu hành để tuyên truyền bảo vệ biển cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ngư dân bám biển gắn với nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết chủ đề năm nay là “đại dương xanh, hành tinh xanh” nhằm nhắc nhở mỗi người có hành động để bảo vệ đại dương, ý thức khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Đây còn là thông điệp để gởi đến nhân dân thế giới, khẳng định Việt Nam là quốc gia luôn nỗ lực bảo vệ môi trường biển.

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát đi thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong năm nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất: “Chúng ta cương quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay các hoạt động trái phép trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…”.

Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giới thiệu về tiềm năng kinh tế biển Quảng Ngãi và ra lời kêu gọi: “Hãy nói không với cách đánh bắt hải sản mang tính hủy diệt; không xả rác thải, bảo vệ rạng san hô, sinh vật biển, tái tạo nguồn lợi hải sản; mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy tiếp nối các hùng binh Hoàng Sa năm xưa, bám biển, làm giàu từ biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Bình luận (1)

Thông điệp cương quyết bảo vệ chủ quyền đã được phát đi rất mạnh mẽ!!!

Huyền - Thứ Hai, 08/06/2015, 13:44 Trả lời | Thích
Lên đầu trang