Hội phụ nữ TP.HCM sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 05/06/2015 21:09  | Xuân Hoài

|

(CAO) Từ ngày 2-6 đến 6-6, Hội phụ nữ (HPN) CATP.HCM đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp về nguồn, giao lưu với HPN CA các tỉnh miền Trung.

Trong hành trình về nguồn, đoàn (40 hội viên) đã về thăm quê nội, ngoại của Bác Hồ, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan (mẹ Bác Hồ) ở Nghệ An; thăm Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), viếng mộ Bác Giáp tại Vũng Chùa (Quảng Bình), thăm hang Tám Cô ở đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình; thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị…

Đoàn đến viếng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Trong chuyến thăm quan các di sản văn hóa miền Trung, đoàn đã đến tham quan Đền thờ Vua Quang Trung - nơi gắn liền với di tích thành cổ Phượng Hoàng Trung Đô (ở Nghệ An); tham quan khu danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế, Phố cổ Hội An…

Trong chuyến đi lần này, HPN CATP.HCM đã kết hợp với HPN CA tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình sinh hoạt chuyên đề và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Viếng khu tưởng niệm TNXP toàn quốc

Ngoài ra, đoàn đã giao lưu, tặng quà bức tranh gạo Bến Nhà Rồng cho CA các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng. Đặc biệt, HPN CATP.HCM đã tặng bức tranh thêu về Bác Hồ (kích cỡ lớn) cho huyện Nam Đàn, quê hương Bác Hồ kính yêu.

Bức tranh Bác Hồ do hội viên HPN CATP thêu để tặng cho huyện Nam Đàn
“Chuyến đi lần này hết sức ý nghĩa đối với hội viên HPN CATP.HCM. Qua đây, các hội viên sẽ cố gắng rèn luyện, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, noi gương Bác Hồ vĩ đại và tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, đồng chí Cao Thị Hồng Tươi, Chủ tịch HPN CATP.HCM nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang