Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ Năm, 25/08/2022 16:19

|

(CAO) Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM là một trong 40 người vừa nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngày 25/8/2022, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Học viện Cảnh sát nhân dân có Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.​

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đào tạo đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học của ngành Công an. Đến nay, sau 30 năm đào tạo sau đại học, Học viện đã tổ chức bảo vệ thành công và cấp bằng cho hàng trăm Tiến sĩ là cán bộ trong lực lượng Công an, Quân đội và cán bộ khối Nội chính…

 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân trao bằng Tiến sĩ và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Hồng Nam

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao bằng Tiến sĩ cho 40 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công Luận án trong năm học 2021 - 2022, trong đó có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã chúc mừng 50 nghiên cứu sinh được trao bằng Tiến sĩ trong đợt này. Đồng thời nhấn mạnh, một số đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, bộn bề với công tác chuyên môn, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đã khắc phục khó khăn, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đồng chí đã tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, hoàn thiện, bảo vệ thành công luận án. Bên cạnh đó, bày tỏ mong muốn các đồng chí được trao bằng trong dịp này vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả những kiến thức đã có được vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đồng thời tiếp tục nỗ lực học hỏi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn của bản thân, là tấm gương trong công tác nghiên cứu khoa học.

Bình luận (0)

Lên đầu trang