Thanh Hóa:

Gió lốc làm sập, hư hại 52 nhà dân

Thứ Hai, 01/06/2015 21:15  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Trong 2 ngày 6-5 và 31-5, trên địa bàn huyện miền núi biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra 2 đợt gió lốc, kèm theo mưa to làm sập và tốc mái 52 nhà dân gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thị trấn Quan Sơn có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 1 nhà bị tốc mái nặng, xã Trung Hạ 1 nhà sập, 4 nhà tốc mái, xã Trung Thượng 1 nhà sập, 21 nhà tốc mái, xã Sơn Lư 3 nhà bị sập, 18 nhà tốc mái, xã Tam Lư 1 nhà sập, xã Sơn Hà 1 nhà sập.

Gió lốc làm sập nhà người dân tại xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vào năm 2011

Ngoài ra nhiều diện tích lúa, ngô của người dân chưa kịp thu hoạch cũng bị hư hại. Theo UBND huyện Quan Sơn ước tính thiệt hại trong hai cơn gió lốc, kèm mưa to nói trên là khoảng 798 triệu đồng.

Hiện tại UBND huyện Quan Sơn đang chỉ đạo người dân cùng các ban ngành đoàn thể tập trung khắc phục những thiệt hại do gió lốc gây ra. Được biết trong những ngày qua, hiện tượng gió lốc mạnh, kèm mưa lớn thường xuyên xảy ra vào các buổi chiều muộn trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang