Hà Tĩnh: Hàng loạt hồ đập xả tràn, khẩn cấp sơ tán dân

Thứ Hai, 19/10/2020 20:23  | Văn Tình

|

(CAO) Đến tối 19/10, nhiều xã ở H.Cẩm Xuyên, TP.Hà Tĩnh, H.Hương Khê, H.Thạch Hà… đã bị nước dâng cao, gây cô lập. Nhiều hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Ngày 19-10-2020, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết do mưa rất lớn liên tục nhiều ngày qua khiến mực nước hồ Kẻ Gỗ hiện vượt mực nước dâng bình thường 0,9m (tương ứng 33,4/32,5m so với thiết kế) nên đã tăng lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ lên 900m3/s. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 18-10-2020, Công ty đã thông báo tăng lưu lượng xả tràn lên từ 400 - 500m3/s.

Do xả lũ hồ Kẻ Gỗ và mưa lớn kéo dài, TP.Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước

Do lượng mưa lớn, đến chiều cùng ngày, các khu vực như: TP.Hà Tĩnh, H.Thạch Hà, H.Cẩm Xuyên, H.Kỳ Anh, H.Lộc Hà... ngập sâu trong nước. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 15-10-2020 đến 4 giờ ngày 19-10-2020, tại một số trạm đo được như TP.Hà Tĩnh 1.069mm, Kẻ Gỗ 1.081mm...

Từ chiều 18-10-2020 đến gần trưa 19-10-2020, toàn TP.Hà Tĩnh đã sơ tán được 180 hộ dân với 450 nhân khẩu ở các vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng ảnh hưởng trực tiếp xả lũ đến nơi đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ cùng với việc xả lũ hồ Kẻ Gỗ, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng phát lệnh sơ tán gần 15.000 hộ với trên 46.000 dân trong vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Trong đó, H.Cẩm Xuyên 13.300 hộ/43.200 người, H.Thạch Hà 1.420/2.685 người, TP.Hà Tĩnh 263 hộ/701 người...

Nhiều tuyến đường ở TP.Hà Tĩnh phải đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông do nước ngập sâu

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến.

Công tác di dời phải đúng thời gian quy định, không được để dân quay lại khi nươc chưa rút. Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới.

Sáng 19-10-2020, ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có mặt chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị tập trung thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, nhất là đảm bảo lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng mưa lũ kéo dài; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ, triển khai kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ven khe suối, đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng công an Hà Tĩnh sơ tán người dân vùng lũ đến nơi an toàn

Chiều tối nay, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như: Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh.

Đến tối 19/10, nhiều xã ở H.Cẩm Xuyên, TP.Hà Tĩnh, H.Hương Khê, H.Thạch Hà… đã bị nước dâng cao, gây cô lập. Nhiều hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa to. Vì thế, số hộ dân phải sơ tán sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới...

Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ đặc biệt lớn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang