Hàng chục công nhân tiếp tục nhập viện vì nôn ói, ngất xỉu

Thứ Tư, 27/05/2015 21:42  | Thể Trịnh

|

(CAO) Khi các ngành chức năng đang xác định nguyên nhân khiến gần cả trăm công nhân Công ty may Asia (đường số 2, KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì sáng nay (27-5), hàng chục công nhân tiếp tục biểu hiện nôn ói, khó thở và ngất xỉu.

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ ngày 27-5 tại Công ty Asia Garment Manufacturer (gọi tắt là Công ty Asia) đóng tại Khu công nghiệp Amata. Công nhân làm việc tại đây cho biết khi đang làm việc trong xưởng may thì có 23 người bị khó thở, nôn nói rồi ngất xỉu. Lãnh đạo công ty cùng lực lượng bảo vệ dùng ô tô chuyển những người này đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Công nhân sau khi đi làm lại tiếp tục nhập viện - Ảnh: Thể Trịnh

Bác sĩ Đặng Hà Hữu Phước, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) nói: “Những người nhập viện đều có chung triệu chứng. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, cho thở ôxy và trấn an tinh thần".

Một lãnh đạo bệnh viện xác nhận đây là lần thứ ba bệnh viện tiếp nhận cấp cứu công nhân thuộc Công ty Asia. Lần đầu tiên vào chiều 25-5, lần thứ hai vào chiều 26-5. Tổng số công nhân nhập viện cấp cứu ba đợt là 120 người. Ngoài ra, bệnh viện cũng sơ cứu cho hàng chục công nhân khác. Nguyên nhân khiến công nhân bị ngất xỉu lần này đang được ngành chức năng xác định.

Công ty Amanda sát Công ty Asia - Ảnh: Thể Trịnh

Ngày 26-5, ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc môi trường Công ty cổ phần Amata (đơn vị quản lý KCN Amata) cho biết công nhân Công ty Asia bị nôn ói, ngất xỉu, nhập viện cấp cứu do nhiễm độc khí Amoniac (NH3). Khí này rò rỉ từ hệ thống làm lạnh của Công ty Amanda (chuyên chế biến thực phẩm đông lạnh), sát vách với Công ty Asia.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị liên quan đang lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra không khí khu vực Công ty Asia tìm nguyên nhân.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang