Công an TPHCM: Khai giảng Lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Thứ Ba, 06/06/2023 11:52

|

(CAO) Sáng 6/6, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an TPHCM đã khai giảng Lớp Huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2023.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) và hơn 1200 học viên.

Các đại biểu, CBCS thực hiện nghi thức chào cờ, khai giảng Lớp huấn luyện năm 2023
Lớp huấn luyện năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao trình độ, kiến thức năng lực chỉ huy điều hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ CSCĐ đối với cán bộ chỉ huy các cấp cũng như giúp CBCS nắm vững và triển khai thực hiện thống nhất có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập huấn các kiến thức nhằm chủ động ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp đảm bảo đúng quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, (CATP) chủ trì buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá cao công tác phối hợp giữa CATP và Bộ Tư Lệnh CSCĐ trong thời gian qua, giúp hoàn thành sớm các kế hoạch nội dung được đề ra cũng như ban hành các giáo trình, kế hoạch luyện tập. 

Đồng chí PGĐ CATP nhấn mạnh, lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu đóng vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt, tham mưu và trực tiếp tham gia vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn TP.

"Đề nghị tập thể CBCS được triệu tập trong khoá huấn luyện năm 2023 phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường, điều lệnh CAND; quyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Thiếu tướng Trần Đức Tài giao nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu diễn ra từ ngày 05/6/2023 đến ngày 19/9/2023. Trong đó, lớp 1 bắt đầu từ ngày 05/6 đến ngày 25/7 và lớp 2 bắt đầu từ ngày 31/7 kết thúc 19/9 với thời gian mỗi lớp là 40 ngày.

Tập thể cán bộ chỉ huy, CBCS tham gia lớp huấn luyện năm 2023

Trong quá trình tập huấn, các CBCS sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân; kỹ chiến thuật; biết sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt, giải tán đám đông gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn theo chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành công an.

Thiếu tá Đoàn Văn Thắng- Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, đại diện CBCS Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP phát biểu

Sau khi huấn luyện, tập thể CBCS của Trung đoàn dự bị chiến đấu được rèn luyện sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức, kỹ năng, chiến thuật quân sự, võ thuật, có năng lực thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tác chiến và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật của lực lượng Công an trong giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có yêu cầu đặt ra. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang