Khai mạc triển lãm “Công an nhân dân Lào – Việt Nam - Thắm tình hữu nghị”

Thứ Sáu, 19/03/2021 10:56  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 19-3, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Công an nhân dân Lào – Việt Nam - Thắm tình hữu nghị” nhân kỷ niệm 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961 – 22/3/2021); 60 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5/4/1961 – 5/4/2021).

Đến dự lễ khai mạc  triển lãm có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ngài Sẻng-phết-Hùng-bun-nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hóa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Đại tá Phay-văn Sít-thị-chăn, Trưởng Cơ quan đại điện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu tại buổi triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nêu rõ: Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Lào; 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào; 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; Bộ Công an Việt Nam tổ chức triển lãm “Công an nhân dân Lào - Việt Nam - Thắm tình hữu nghị”. Đây là cuộc triển lãm đặc biệt có ý nghĩa.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, trong các mối quan hệ quốc tế của nước ta thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt. Đây là một điển hình mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và hiệu quả giữa hai dân tộc, hai Nhà nước, trong đó có lực lượng Công an hai nước. Quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào - Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thứu trưởng Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc tại lễ triển lãm

Cũng theo Thứ trưởng Lê Tấn Tới: Mối quan hệ đặc biệt ấy trải qua nhiều thử thách đầy hy sinh, gian khổ, nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào. Mối quan hệ đó được thể hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về quốc phòng, an ninh. Sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào trên lĩnh vực an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; là một trong những nhân tố quan trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh hai nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, góp phần ổn định tình hình trong khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, cho rằng quan hệ hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng Công an hai nước còn được thể hiện qua sự gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình, đồng cam cộng khổ của chuyên gia Công an Việt Nam với cán bộ Công an Lào từ những ngày đầu gian khổ cũng như trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và phát triển của lực lượng Công an Lào.

60 năm qua, các thế hệ chuyên gia Công an Việt Nam nối tiếp nhau, có người thực hiện nghĩa vụ tại Lào hàng chục năm, có người đã hy sinh xương máu, dành cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng Lào. Các chuyên gia Công an Việt Nam gắn bó với Lào như quê hương và được người dân Lào coi như người thân yêu trong gia đình... đã trở thành những hình ảnh đẹp và sâu sắc trong lòng nhân dân các bộ tộc Lào.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Với trên 300 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu sưu tầm từ hàng vạn hiện vật quý giá; triển lãm giới thiệu khái quát quá trình 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Lào; thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và phát triển.

Đây không chỉ là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Công an Lào, 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào, tri ân những cống hiến đóng góp của lực lượng CAND Lào - Việt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự mỗi nước; qua đó còn góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai; củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ truyền thống của lực lượng Công an hai nước; phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước Lào - Việt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang