Từ 28-3: Không đeo khẩu trang nơi cộng cộng sẽ bị phạt đến 300 ngàn đồng

Thứ Bảy, 28/03/2020 00:34

|

(CAO) Hành vi không đeo khẩu trang nơi cộng cộng có thể bị xử phạt hành chính đến 300 ngàn đồng. Trong trường hợp người bị nhiễm bệnh Covid-19 để lây nhiễm trong cộng đồng gây chết người còn có thể bị phạt đến 12 năm tù.

Đây là một trong những nội dung mà chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong – Trưởng ban chỉ đạo TP về phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu cần làm ngay để phòng chống dịch được ban hành vào chiều 27-3-2020.

Theo đó, UBND TP nêu rõ 12 việc người dân cần làm ngay để cùng chung tay chính quyền tận dụng “14 ngày vàng” để cô lập virus và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, 11 việc đầu tiên chủ yếu nói về các biện pháp để tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, cùng chính quyền phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây truyền dưới mọi hình thức.

Ở nhà cũng là một trong những cách bảo vệ an toàn sức khoẻ bản thân và góp phần ngăn ngừa dịch bệnh

Riêng tại điều cuối cùng, TP sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi:

  • Không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ;
  • Không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền theo Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ;
  • Kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24-9-2013, Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27-5-2016 của Chính phủ.
12 điều cần phải làm ngay để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan

Tất cả những việc cần làm này sẽ được Sở Thông tin – truyền thông in ra 5 triệu tờ rơi và phối hợp với UBND các quận, huyện và Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc các cấp tổ chức trao đến tận tay từng hộ dân trên địa bàn TP trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 100 đến 300 ngàn đồng theo Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

Người dân sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 300 ngàn đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Điều đáng nói, tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có quy định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người còn có thể bị phạt tù từ 1 đến 12 năm. Cụ thể, nếu người mang dịch bệnh, không đeo khẩu trang đến nơi công cộng mà để lây nhiễm virus sẽ bị xử lý hình sự.

Trong đó, nếu trường hợp làm chết người hoặc dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế thì bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Nếu làm chết từ 2 người hoặc dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ bị phạt từ 10 đến 12 năm tù.

Trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh khiến 2 người chết còn có thể bị phạt đến 12 năm tù

Bình luận (0)

Lên đầu trang