Kỳ họp thứ 19 HĐND TPHCM: Xem xét chính sách hỗ trợ phòng chống dịch

Thứ Sáu, 27/03/2020 17:29

|

(CAO) Chiềunay (27/3), HĐND TPHCM khoá IX tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong... Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh tình hình dịch bệnh do virus Corona chủng mới (SARS - CoV – 2) gây ra diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới cũng như ở nước ta. Tại TPHCM, tính đến sáng 27-3 đã có 40 trường hợp được xác định nhiễm Covid-19.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, TP đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp như: Thực hiện công tác chuẩn bị các khu cách ly để tiếp nhận và cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID - 19; Tổ chức cách ly cũng như tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới để cách ly theo dõi; ban hành Chỉ thị yêu cầu tất cả người dân TP khi ra đường phải đeo khẩu trang, ai vi phạm sẽ bị chế tài; thực hiện nghiêm theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; đóng cửa các dịch vụ như masage, vũ trường, các tụ điểm vui chơi giải trí, các nhà hàng ăn uống, các dịch vụ làm đẹp… và nhiều biện pháp khác thể hiện sự quyết tâm nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan, nhiễm bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại kỳ họp

Tuy nhiên, với tình hình diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm bệnh tăng lên nhanh, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cuộc sống của người dân ở những nơi có người nhiễm bệnh dương tính bị cách ly cũng như ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống hàng ngày của người dân nhất là người lao động, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19...

Các đại biểu dự họp

Kỳ họp HĐND lần thứ 19 diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận những nội dung HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp này như số chế độ chi của TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid – 19 nhằm góp phần tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, những cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi các đối tượng cách ly, những đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid - 19, người lao động bị mất việc do tác động của dịch bệnh nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trong đó bao gồm cả đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị đại biểu HĐND TP tập trung thảo luận thấu đáo, có căn cứ vào các quy định pháp luật, có xem xét tính thực tiễn của TPHCM để quyết định các vấn đề phù hợp với pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP, và lợi ích của Nhân dân.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết: chương trình kỳ họp lần này, UBND TP báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất các tờ trình như: về một số chế độ chi của TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid – 19; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế; cho ý kiến đối với danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương cấp phát và nguồn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2020; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại TPHCM; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn vốn ngân sách TP...

Ngoài ra, Kỳ họp cũng thông qua một số nội dung quan trọng như bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP, đồng thời, xác nhận kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang