Không khởi tố vụ nữ nhân viên Vietnam Airlines bị đánh

Chủ Nhật, 30/10/2016 00:44

|

(CAO) Vụ xô xát giữa 2 nam hành khách và nữ nhân viên hàng không được đánh giá chỉ là hành vi gây mất an ninh, trật tự nên Công an Hà Nội thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp không khởi tố vụ án.

Nữ nhân viên hàng không bị đánh

Sau khi xảy ra vụ “2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài”, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2016.

Ngày 29-10, tin từ UBND Hà Nội cho biết vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý vụ việc. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an và các ngành liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

'Soái ca' áo đen cứu nữ nhân viên Vietnam Airlines không gây rối
 

Báo cáo của UBND Hà Nội nêu, do bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh từ chối giám định tỷ lệ thương tật và Tổng công ty Hàng không cũng như Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá sự việc chỉ gây mất an ninh, trật tự nên Công an Hà Nội thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp không khởi tố vụ án.

"Soái ca" áo đen giải cứu nữ nhân viên hàng không

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 18-10-2016, hành khách Trần Dương Tùng (SN 1984, trú tại Đông Anh, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (SN 1979, trú tại Q.Ba Đình, Hà Nội) - nguyên cán bộ Thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đi chuyến bay VN7265, hành trình HAN-SGN, cất cánh lúc 13 giờ 55 có hành động túm vai áo và đánh vào đầu chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh Phó đội trưởng Đội Dịch vụ hành khách, Trung tâm kiểm soát khai thác Nội Bài (thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam) khiến nữ nhân viên bị chấn thương phần mềm và choáng.

Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc. Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xô xát, đề nghị ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng Hàng không Vietnam Airlines, báo cáo kết quả trước 25-10.

Sở GTVT Hà Nội sa thải ông Đào Vịnh Thuấn
 

Ngày 20-10, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng (từ ngày 21-10-2016 đến ngày 21-10-2017) đối với Trần Dương Tùng. Cấm vận chuyển bằng đường hàng không 6 tháng (từ ngày 21-10-2016 đến ngày 21-4-2017) đối với Đào Vịnh Thuấn.

Ngày 24-10, Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT) Hà Nội tổ chức cuộc họp và quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn. Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1-11-2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang