Khuyến nghị ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thứ Sáu, 11/02/2022 16:03

|

(CAO) Sáng 11-2, tại Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an) đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn”.

Trung tướng PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 đại biểu là lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an. Hội thảo nhận được 41 bài tham luận chất lượng, nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề lý luận và thực tiễn về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận làm rõ nhận thức về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời chỉ ra những bất cập, vướng mắc, khó khăn và đề xuất các quan điểm định hướng, nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn, sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.

Trao đổi tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đây là lực lượng nòng cốt, cần duy trì và phát triển.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc- Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhận định Lực lượng dân phòng rất quan trọng. “Cần đầu tư vật chất, phương tiện, quan tâm đãi ngộ, chế độ, chính sách cho các lực lượng này hoạt động và cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng; góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa”, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc đề nghị.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc tham luận tại hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định- nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh: “Bên cạnh lực lượng công an chính quy, chúng tôi dựa vào lực lượng an ninh cơ sở, hay nói cách khác dựa vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Thiếu tướng Định đặt vấn đề, lực lượng công an chính quy hiện nay ở cơ sở rất mỏng, nhưng tình hình ở xã rất phức tạp. Ai sẽ là người đi hòa giải những việc này? Vậy thì hơn ai hết, việc nắm tình hình và phát hiện tình hình chính là các đồng chí dân phố, dân phòng, bảo vệ, công an xã sẽ là lực lượng giúp giải quyết những việc này.

Tuy nhiên, cần phải có tiêu chuẩn cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ, ý thức, giác ngộ, phải được huấn luyện, bồi dưỡng thì họ mới là cánh tay nối dài của chúng ta, mới là lực lượng nòng cốt chất lượng.

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định phát biểu tại hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, ANTT cơ sở tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở; cần phải nghiên cứu, trao đổi để hoàn chỉnh luật”.

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng phát biểu bế mạc hội thảo

Hội thảo đưa ra khuyến nghị cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm làm cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với lực lượng này. Luật được xây dựng góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối, khắc phục những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng, đảm bảo tính đồng bộ, sự thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật.

Chuyển chức năng đào tạo, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an là phù hợp, đúng đắn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang