Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ:

Kiểm điểm tập thể UBND tỉnh Lâm Đồng và 190 cá nhân

Thứ Sáu, 07/06/2024 15:05  | Việt Anh

|

(CATP) Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, do trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và 190 cá nhân có liên quan.

Ngày 06/6, nguồn tin được biết, liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành; chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có liên quan.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm. Kết quả, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đối với các cá nhân, có 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật, trong đó có 5 trường hợp (ông Bùi Văn Lâm - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Dũng - Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Sô - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Xuân Thành - nguyên Giám đốc BQL khu du lịch hồ Tuyền Lâm; ông Phạm Văn Dân - Giám đốc BQL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm) phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh; 11 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương (3 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo và 8 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách), còn lại 174 trường hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền xử lý của thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND cấp huyện, sau khi tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm có liên quan, đã buộc thôi việc 1 người; cảnh cáo 9 người; khiển trách 37 người; kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm 112 người.

Tháng 4/2024, dự án King Palace chấm dứt hoạt động, bị thu hồi, đấu giá theo quy định

Được biết, trong quá trình kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm điểm của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đến vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận số 929/TTCP của Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ Lâm Đồng gặp khó khăn, mất nhiều thời gian do liên quan đến nhiều lĩnh vực, nội dung khác nhau của nhiều đơn vị, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, trong đó một số cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác qua các đơn vị khác hoặc nghỉ hưu; quy định về xử lý kỷ luật có thay đổi (Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức). Hiện nay, Sở Nội vụ Lâm Đồng đang tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các trường hợp còn lại.

Sau Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án King Place do Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư vì giao dự án đầu tư không qua đấu giá. Ngoài ra, dự án khu đô thị Sài Gòn Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, năm 2021, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng có kết quả phúc tra, cho gia hạn dự án này dẫn đến việc 10 cán bộ cấp lãnh đạo, chuyên viên thuộc Trung ương, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng quản lý cùng "đại gia" Nguyễn Cao Trí bị khởi tố, bắt giam vì các hành vi "đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang