Lâm Đồng: Bổ nhiệm Trưởng Công an TP.Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai

Thứ Tư, 08/04/2020 16:41

|

(CATP) Sáng 8-4, Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí và điều động cán bộ.

Theo đó, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Bảo Lộc, thay Thượng tá Đinh Hữu Linh do không đủ tuổi tái bổ nhiệm theo quy định. Theo nguyện vọng, Thượng tá Linh được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP.Bảo Lộc.

Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng (bên trái) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Bảo Lộc. Ảnh Lê Tiến

Thượng tá Đinh Hữu Linh công tác tại Công an TP.Bảo Lộc nhiều năm qua, được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, chính trị. Đại tá Phùng Tất Thành đã trải qua nhiều vị trí công tác trong khối An ninh Công an tỉnh Lâm Đồng, nguyên Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Công an tỉnh.

Cùng ngày, tại huyện Đạ Huoai, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt về công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, thay Đại tá Đinh Viết Tâm - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đại tá Tâm có 39 năm công tác trong lực lượng CAND, từ là một chiến sĩ trinh sát an ninh cho đến cán bộ điều tra, Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Đạ Tẻh, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam là cán bộ lãnh đạo trẻ, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và từng bước trưởng thành, được Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao.

Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bên phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt về công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai. Ảnh: Lê Tiến

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác nhiều năm qua của lãnh đạo hai đơn vị kể trên. Đây là hai địa bàn ở khoảng cách xa Đà Lạt, trên cung đường Quốc lộ 20, đều là những địa phương đang trên đà phát triển, có rất nhiều việc phải làm, nhằm đảm bảo, ổn định tình tình an ninh chính trị - trật tự an toàn địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm cương vị mới, cần bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an đơn vị bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, của Thường trực Huyện uỷ, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai những việc trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, buổi lễ chỉ diễn ra trong ít phút, 5 người trong một Hội trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang