Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Công an phải gắn chặt với cơ sở, với người dân

Thứ Ba, 13/06/2023 18:54  | Mai Anh

|

(CAO) Ngày 13/6, đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi về triển khai thực hiện quy định xây dựng Công an xã chính quy và đánh giá hiệu quả về công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của cấp trên và công tác phối hợp giữa Công an xã với MTTQ, các ngành, đoàn thể được thực hiện tốt; đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, huyện Củ Chi cần tiếp tục phối hợp đồng bộ giữa các đoàn thể và lực lượng vũ trang nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân.

Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương hiện nay, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng, các đơn vị liên quan nên có tính toán, phân cấp phù hợp để giải quyết những vấn đề về cơ sở vật cho lực lượng công an các xã, vừa đảm bảo đúng các quy định, vừa thực hiện tốt được các mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

“Muốn xây dựng Công an xã chính quy vững mạnh, kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy, lực lượng Công an phải gắn chặt với người dân, không có dân thì không làm được gì. Dù có tăng cường thêm lực lượng mà không có sự đồng tình của người dân thì cũng không làm được. Vì thế, Công an phải gắn với cơ sở”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng Công an xã chính quy, ông lưu ý, lực lượng Công an cần nâng cao hơn hiệu quả hoạt động so với trước khi triển khai, giảm tải cho lực lượng Công an cấp huyện, tạo thêm sự yên tâm cho người dân. Việc này cần có thời gian nhưng phải có mục tiêu, đề ra các giải pháp để thực hiện cho hiệu quả.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ Lê Khánh Toàn cho biết, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể xã trong công tác vận động người dân tích cực tham gia phát hiện tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các đơn vị thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm; tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tuân thủ và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở khu vực giáp ranh, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác, đấu tranh với tội phạm.

Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, trong đó tập trung nắm tình hình, giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng này an tâm tư tưởng công tác, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, xã Thái Mỹ vẫn còn một số mặt hạn chế như: phụ trách địa bàn các ấp phần lớn là lực lượng Công an xã bán chuyên trách (có 1 CSKV trên tổng số 7 ô khu vực, bố trí tại Bình Hạ Tây), nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế. Do đảm trách nhiều nhiệm vụ liên quan như đảm bảo an ninh, trật tự tại ấp, thu thập thông tin và làm sạch dữ liệu về dân cư thực hiện Đề án 06, các mặt công tác chi bộ ấp phân công nên cũng làm ảnh hưởng các mặt công tác chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ cũng đề nghị cần tăng cường thêm lực lượng chính quy về xã, nhất là lực lượng CSKV; xem xét, tạo điều kiện tuyển dụng các đồng chí Công an xã bán chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lực lượng Công an chính quy; Công an chính quy được bố trí về xã nhưng cơ sở vật chất còn khó khăn không đảm bảo; nâng mức phụ cấp và hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng này an tâm công tác…

Bình luận (0)

Lên đầu trang