Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản

Thứ Năm, 12/05/2022 20:33

|

Sáng 12/5/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an đã tới thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 (Dương lịch 2022).

Tiếp đoàn, về phía Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực cùng các chư tôn đức trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản an lành.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn những việc làm, hoạt động có ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong rằng Giáo hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tăng ni, phật tử hoạt động tuân thủ pháp luật, theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động phật sự của Giáo hội; tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân đã dành cho các chư tôn đức, tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang