Đào hầm khai thác vàng ngay trong vườn nhà

Chủ Nhật, 21/01/2018 20:01  | Chí Dũng

|

(CAO) Hầm khai thác vàng bị phát hiện nằm tại vườn chanh dây của một hộ gia đình, lực lượng chức năng thu giữ 10 tấn khoáng sản nguyên khai và nhiều vật dụng khai thác vàng.

Ngày 21-1, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 5 đối tượng khai thác vàng trái phép tại 1 hầm ở địa bàn xã Đắk Kan (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), cùng nhiều tang vật khác.

5 đối tượng bị phát hiện khi đang khai thác vàng trái phép gồm: A Thiên (27 tuổi, trú xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô, Kon Tum); A Thiếu (16 tuổi), A Khôi (28 tuổi), A Hổ (22 tuổi) và A Khôn (18 tuổi, cùng trú làng Ri Mẹt, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, Kon Tum). Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 10 tấn khoáng sản nguyên khai và nhiều vật dụng khai thác vàng.

Hầm vàng được quây bạt để tránh bị phát hiện
Cửa vào hầm vàng

Hầm khai thác vàng bị phát hiện nằm tại vườn chanh dây của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lý (thôn Tân Bình, xã Đắk Kan). Hầm được quây kín xung quanh, nhằm tránh bị phát hiện. Theo như khai báo, cách đây 25 ngày, có 2 người đàn ông tên Nghiên và An (trú thuyện Ngọc Hồi) đặt vấn đề với gia đình được khai thác vàng trong rẫy. Sau đó, giữa 2 bên sẽ phân chia số vàng thu được từ khai thác. 

Bên trong căn hầm để khai thác vàng
Một số đối tượng cùng tang vật bị phát hiện trong hầm vàng

Trước đó, Báo Công an TP.HCM từng có phản ánh về điểm nóng khai thác vàng tại xã Đắk Kan. Mặc dù bị chính quyền địa phương triển khai truy quét thường xuyên nhưng các đối tượng vẫn lén lút mở hầm, khai thác vàng. Tình trạng khai thác vàng trái phép kéo dài dai dẳng, gây thất thoát tài nguyên, tiền thuế. Đáng lo ngại hơn, các hầm vàng sâu hoắm được đào tạm bợ dưới lòng đất, cộng với mưa nên rất dễ gây nguy cơ sập hầm.

Hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Khai thác vàng trái phép, một người tử vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang