Việt Nam - Trung Quốc:

Mở cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

Thứ Tư, 27/06/2018 17:35  | Lê Bình

|

(CAO) (CAO) Ngày 27-6, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Trung Quốc tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2018.

Đại tá Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục CSHS Bộ Công an Việt Nam) và ông Trần Sỹ Cừ (Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Trung Quốc) đồng chủ trì hội nghị.

Theo thông báo tại hội nghị, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tội phạm mua bán người lợi dụng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cùng với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời vùng giáp biên để hoạt động, phạm tội.

Hàng năm, các cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, xử lý khoảng 400 vụ án mua bán người. Trong đó, chủ yếu là tội phạm mua bán người sang Trung Quốc. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng.

Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này, Việt Nam và Trung Quốc cần duy trì chặt chẽ công tác phối hợp, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm

Tại hội nghị, ngoài việc đánh giá về tội phạm mua bán người, các đại biểu tham dự còn nghe trình bày về tình hình và kết quả hợp tác, phòng chống tội phạm mua bán người giữa Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc, một số nội dung trọng tâm sẽ triển khai trong đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người qua biên giới năm 2018.

Các bên thảo luận, bàn bạc thống nhất những nội dung trọng tâm hợp tác sẽ triển khai trong đợt cao điểm sắp tới của Công an hai nước.

Các đại biểu còn thảo luận, đánh giá tình hình tội phạm mua bán người thông qua môi giới hôn nhân trái phép, cưỡng bức lao động, mua bán phụ nữ để ép bán dâm, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em.

Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp hợp tác có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang