Một người tử vong vì rét ở Nghệ An

Thứ Tư, 27/01/2016 09:45  | Nguyên Thi

|

(CAO) Ngày 26-1, ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người tử vong vì rét.

Nạn nhân là cụ Lương Pho Mằn (80 tuổi) dân tộc Thái, trú bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Theo ông Ngam, số lượng trâu bò trên địa bàn đã chết rất nhiều, thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Tại khu vực biên giới thuộc xã Na Ngoi, xã Nậm Cắn, Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), từ chiều tối 24-1 đến sáng 26-1, nền nhiệt độ vẫn đang ở ngưỡng -5 độ C đến 0 độ C, hiện tượng băng tuyết phủ trắng khu vực này vẫn càng trở nên dày hơn.

Băng tuyết ở Nghệ An khiến đã khiến 1 người thiệt mạng - Ảnh minh họa

Riêng tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) có độ cao hơn 2000m nên trong 3 ngày qua, đã có tuyết rơi dày từ 3-5cm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang