Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu lạ tấn công ở vùng biển Hoàng Sa

Thứ Tư, 20/04/2016 13:20  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 20-4, tàu QNa-91747 do ông Nguyễn Thương, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng khi vừa về cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành đã lập tức báo cáo đồn biên phòng cửa khẩu và chính quyền địa phương về việc tàu ông khi đang hoạt động đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu lạ tấn công.

Theo ông Thương, khoảng 19 giờ tối ngày 18-4, tàu QNa-91747 đang hoạt động trên biển ở tọa độ 15o35 Bắc – 113o52 Đông chuẩn bị quay về đất liền thì gặp phải một tàu vỏ thép màu đen tấn công, đâm vỡ tàu của ông. Ngay sau đó, ông Thương lập tức bẻ tay lái qua bên trái để tránh tàu lạ nhưng không kịp nên một phần lá phủ mạn tàu bị hư, 3 giang ở thuyền gãy hoàn toàn.

Sau khi tàu bị tông mạnh, tàu ông Thương lập tức chạy thẳng vào bờ. Đến chiều tối ngày 19-4 thì cập bến cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành. Vụ việc nhanh chóng được trình báo với đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà và chính quyền địa phương.

Cú tông mạnh làm cho mũi tàu bên phải của tàu cá QNa-91747 bị hư hỏng nặng.- ẢnH: Hải Đường
Các vết nứt trên tàu cá QNa 91747 do tạu lạ tấn công. - Ảnh: Hải Đường

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang