Nạo vét ao phát hiện vật thể nghi là hỏa tiễn nặng 6kg

Thứ Sáu, 17/07/2015 18:03  | Đỗ Phi

|

(CAO) Một vật nghi là hỏa tiễn nặng 6kg được một nông dân phát hiện khi nạo vét ao nuôi tôm cạnh nhà.

Trong lúc nạo vét ao nuôi tôm cạnh nhà trưa ngày 14-7, ông Nguyễn Văn Tiếu (ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bất ngờ nhìn thấy một khối sắt có hình thù giống hỏa tiễn nên ông đem đến đồn Biên phòng Cửa Đại giao nộp.

Vật nghi là hỏa tiễn được bảo quản an toàn tại đồn Biên phòng Cửa Đại - Ảnh: Đỗ Phi

Bước đầu xác định khối sắt này có hình trụ, dài 40cm, màu xám bạc, nặng 6kg, một đầu nhọn đã bị rỉ sét. Theo các chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa Đại, rất có thể đây là loại hỏa tiễn còn sót lại từ thời chiến tranh nhưng chưa phát nổ.

Sau khi tiếp nhận, đồn Biên phòng Cửa Đại đã bảo quản vật liệu có thể gây cháy nổ này một cách an toàn đồng thời đã thông báo cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Đại để có phương án xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang