Nhiều cải tiến, đổi mới tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XV

Thứ Sáu, 17/10/2025 16:52  | Thanh Hòa

|

(CAO) Do khối lượng công việc lớn kỷ lục nên cần có những thay đổi, cách làm, cải tiến quy trình, cách điều hành để đảm bảo yêu cầu, trong đó sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hiệu quả các hoạt động tại Kỳ họp.

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày. Đây là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 04 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Trong số đó, có nhiều Luật liên quan đến an ninh trật tự sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua, như: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 01 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cũng cho biết, Kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành: rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ, Hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực; không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10; tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Quốc hội cũng bố trí thời gian Quốc hội xem xét, thảo luận trong cùng một buổi về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước.

Ngoài các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quy định tại Điều 9 Nội quy kỳ họp Quốc hội thì Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp đối với các phiên họp Quốc hội nghe trình bày và thảo luận ở hội trường về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội; xem xét, thảo luận các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn và một số nội dung được đông đảo cử tri quan tâm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những thay đổi lớn về phương thức tổ chức, nội dung trong Kỳ họp thứ 10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, do khối lượng công việc lớn kỷ lục, yêu cầu cao nên cần có những thay đổi, cách làm, cải tiến quy trình, cách điều hành để đảm bảo yêu cầu. “Một điểm mới đặc biệt trong Kỳ họp này là các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hiệu quả các hoạt động tại Kỳ họp”-ông Nguyễn Văn Hiển cho biết.

Về lo ngại việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, có những Tổ rất đông như Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo cơ sở vật chất khi họp đoàn, họp tổ Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại các kỳ họp trước có 19 tổ, hiện nay sau khi sáp nhập tỉnh thì sắp xếp còn 16 tổ. “Toà nhà Quốc hội có những phòng họp thông minh nên vẫn đảm bảo cơ sở vật chất cho các phiên họp”-Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin.

Về lý do không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, do khối lượng công việc quá lớn nên cần có những thay đổi phù hợp, điều này cũng phù hợp với quy định pháp luật, không bỏ trống nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong công tác giám sát mà vẫn chất vấn bằng văn bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang