(CAO) Theo kế hoạch của UBND TPHCM, các khu đất này sẽ được tổ chức đấu giá vào quý III/2025.
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025. Theo đó, TP dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất với diện tích hơn 64.300 m2, gồm:
Khu đất tại số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 có diện tích khoảng 29.877 m2 đã có nhiệm vụ quy hoạch 1/500 (Khu cao ốc hỗn hợp nhà ở kết hợp văn phòng làm việc và thương mại dịch vụ-khách sạn).
Ảnh minh hoạ
Nhà, đất Bệnh viện Bình Chánh (cũ), thuộc thửa 258, tờ bản đồ số 27, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (diện tích khoảng 14.455m2), với quy hoạch phần lớn diện tích đất nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng.
Khu đất tại số 84/4A Khu phố 3, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức (diện tích khoảng 15.281m2), trong đó khoảng 12.700 m2 có chức năng quy hoạch đất ở xây dựng mới, 1.921m2 có chức năng quy hoạch trường học, khoảng 660 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông.
Hai khu đất đấu giá còn lại nằm tại khu chức năng 13, Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Cụ thể, khu đất phía Bắc tại Khu dân cư 13E có diện tích 1.802 m2 với quy hoạch là thương mại, dịch vụ-kinh doanh văn phòng; khu đất phía Nam tại Khu dân cư 13E có diện tích 2.464m2 với quy hoạch là trung tâm thương mại-kinh doanh văn phòng.
Ngoài ra TP cũng sẽ bán đấu giá nhà, đất tại số 453/82 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 (diện tích hơn 66 m2) với quy hoạch đất ở đô thị. Nhà, đất tại số 402/3 Hồng Bàng, phường 16, quận 11 (diện tích khoảng 37 m2) với quy hoạch đất dân cư hiện hữu cải tạo.
Theo kế hoạch của UBND TPHCM, các khu đất này sẽ được tổ chức đấu giá vào quý III/2025. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Nông nghiệp và Môi trường), Trung tâm Phát triển quỹ đất TP triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để UBND TP xem xét, chỉ đạo.