Lời cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ Năm, 20/08/2020 21:13  | CAO

|

(CAO) Ngày 20-8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, các địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đã đến động viên, chúc mừng lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Toàn văn Lời cảm ơn:

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân CAND rất vinh dự, vui mừng được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, các địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đã đến động viên, chúc mừng lực lượng Công an vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng và biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn lực lượng CAND trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự tham gia, giúp đỡ có hiệu quả của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước và công tác xây dựng lực lượng CAND trong 75 năm qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả hơn nữa của các bộ, ban, ngành, địa phương, bạn bè quốc tế và nhân dân trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng biết ơn, tri ân công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND qua các thời kỳ, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ để giữ vững an ninh, trật tự của đất nước.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn; lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc hơn nữa, tô thắm lên lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng; mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Bình luận (0)

Lên đầu trang