Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM:

Niềm tin yêu của nhân dân là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng Công an TPHCM

Thứ Hai, 31/01/2022 20:27

|

(CAO) Lòng tin của nhân dân chính là điểm tựa, là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ động viên to lớn, góp phần làm nên thắng lợi của lực lượng Công an TPHCM trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội tại TPHCM, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta càng thấy rõ hơn tinh thần đoàn kết, kiên cường, sẻ chia của người dân thành phố.

Đặc biệt, những nỗ lực, cố gắng, sẵn sàng hy sinh để nhân dân được an toàn của cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, trong đó thể hiện rõ nhất là lực lượng Công an TPHCM, đã để lại những câu chuyện, hình ảnh ấn tượng, xúc động nhất.

Nhân dịp xuân mới 2022, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM đã dành cho Báo Công an TPHCM cuộc trò chuyện về những kết quả rất đáng tự hào của lực lượng Công an TPHCM đạt được trong năm qua, những bài học kinh nghiệm quý báu và một số nhiệm vụ trọng tâm của Công an TPHCM trong năm mới.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai công tác nằm 2022 của Công an TPHCM - Ảnh: Anh Quân

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Phóng viên: Trong năm 2021, Công an TPHCM đã huy động tổng lực, quyết liệt, xông pha trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Xin đồng chí Giám đốc cho biết một số nét chính về những nỗ lực, cố gắng chưa từng có của lực lượng Công an TPHCM trong trận chiến phòng, chống dịch vừa qua?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Năm 2021, tình hình dịch bệnh tại TPHCM diễn biến đặc biệt phức tạp, với số ca nhiễm tăng cao, đã tác động tiêu cực, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Trước tình hình đó, Công an TPHCM xác định nhiệm vụ kép của mình là “Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tuyến đầu phòng, chống dịch, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội” và “Chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Xác định phương châm và nguyên tắc hành động “mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an là chiến sĩ tiên phong tuyến đầu chống dịch; mỗi đơn vị công an là pháo đài vững chắc”; “Kiên định bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, đặc biệt là hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Công an TPHCM đã chủ động tham mưu UBND TP triển khai các giải pháp công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT phù hợp diễn biến dịch bệnh theo từng giai đoạn.

Công an TPHCM đã triển khai vận hành, bảo vệ 6.452 “vùng xanh” (trước cả thời điểm UBND TP ban hành hướng dẫn về “vùng xanh”). Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, 400 điểm thu dung, 5.286 khu cách ly, phong tỏa, 700 điểm tiêm ngừa vắc-xin.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có người mất vì Covid-19. Ảnh: Đức Nam

Lực lượng công an là nòng cốt, thường xuyên phối hợp lực lượng y tế truy vết các ca nhiễm tại 312 phường, xã, thị trấn..., với khoảng 17.000 lượt CBCS/ngày thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM đã điều động 2.146 chỉ huy và CBCS cấp phòng về Công an các địa phương để cùng lực lượng cơ sở trực tiếp bám địa bàn, tham gia phòng, chống dịch.

Công an TPHCM còn tham mưu cho Thành ủy, UBND TP; phối hợp với các ban, ngành của thành phố và các tỉnh, thành khác tổ chức đưa về địa phương hàng ngàn người dân gặp khó khăn, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ có nguyện vọng trở về quê, khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.

Đồng thời, tham mưu cho Thành ủy và UBNDTP về xây dựng chính sách an sinh, hỗ trợ người lao động, người yếu thế, qua đó cơ bản đảm bảo tốt tình hình an sinh xã hội trên địa bàn. Rà soát, thu dung, chăm lo cho 1.630 người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, nhằm vừa thực hiện chính sách an sinh xã hội, vừa hạn chế lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Lực lượng Công an TPHCM còn vận động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 403 tỷ đồng...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam tại lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đức Nam

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ “NHIỆM VỤ KÉP”

Phóng viên: Bên cạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an TPHCM đã phát động nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ra quân thực hiện 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Xin đồng chí cho biết một số kết quả công tác đã đạt được?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Xác định “nhiệm vụ kép” của Công an TPHCM là vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo ANTT, với quyết tâm chính trị rất cao, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM; sự phối hợp hiệp đồng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị thành phố và sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an TPHCM đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch.

Chiến sỹ Công an TPHCM dìu một cụ già đến điểm bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Đức Nam

Công an TPHCM đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Triển khai có hiệu quả chiến dịch đấu tranh, trấn áp, kéo giảm tội phạm trên địa bàn những tháng cuối năm 2021; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội trong và sau dịch Covid-19; mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào những đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về tội phạm.

Nhờ đó, đã có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được lực lượng Công an TPHCM kéo giảm sâu so với năm 2020 (giảm 438 vụ, tỉ lệ gần 10%), đã điều tra, làm rõ 2.848 vụ (tỉ lệ gần 72%), bắt 4.227 đối tượng. Hầu hết vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Công an TPHCM còn phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm liên quan những mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch Covid-19, y tế. Đã phát hiện, bắt giữ 725 vụ, với 743 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và buôn lậu, thu giữ tang vật ước tính gần 200 tỷ đồng...

CBCS Công an TPHCM làm CCCD gắn chíp điện tử cho người dân  - Ảnh: Đức Nam

Đặc biệt, Công an TPHCM quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD). Lực lượng cảnh sát khu vực tập trung nắm hộ, nắm người, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến ngày 28-12-2021, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an TPHCM đã thu nhận hơn 5,2 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử (chỉ tính riêng chiến dịch trong giai đoạn 2 từ ngày 4-10 đến 28-12-2021, đã thu nhận hơn 2,4 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip, đạt 82,6%). Tổng số dữ liệu đã làm sạch trên toàn thành phố đạt 99,87%, truyền dữ liệu hồ sơ CCCD thu nhận về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an đạt 82,67%.

Phóng viên: Năm 2022, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong tình hình đại dịch Covid-19, đồng chí Giám đốc có thể cho biết Công an TPHCM đã chuẩn bị những phương án, kế hoạch gì để lực lượng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM và nhân dân tin tưởng, giao phó?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Năm 2022, Công an TPHCM xác định giải pháp trung tâm vẫn là chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy; cải cách hành chính theo hướng phục vụ tối đa cho nhân dân.

CBCS Công an TPHCM và Quân đội trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian thành phố giãn cách xã hội - Ảnh: Đức Nam

Để đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an TPHCM sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp các ngành chức năng, các cục nghiệp vụ Bộ Công an nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, nhất là số đối tượng hoạt động băng nhóm lưu động, có tổ chức, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và điều tra, khám phá các băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh hoặc lưu động vào thành phố ẩn náu, hoạt động.

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là các loại tội phạm: xâm phạm sở hữu tài sản, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen, có yếu tố nước ngoài, công nghệ cao...

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT ngay từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào thành phố. Song song đó, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm “cầu” ma túy, tập trung chuyển hóa địa bàn, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu dân cư, các tụ điểm kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn ma túy.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm liên quan các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19....

HẾT LÒNG PHỤNG SỰ NHÂN DÂN

Phóng viên: Năm vừa qua, hình ảnh CBCS Công an TPHCM lăn xả, dốc lòng dốc sức phục vụ nhân dân trong phòng, chống đại dịch, thực hiện cấp CCCD gắn chip điện tử… đã để lại những ấn tượng đẹp, sâu sắc với nhân dân. Công an TPHCM sẽ làm gì để củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân cũng như tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của người chiến sĩ CAND?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Trước hết, cần xác định để có được sự tin yêu của người dân như lâu nay, lực lượng CATP phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu, vượt nhiều gian khổ, hy sinh để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lòng tin của người dân chính là điểm tựa có tính chất đòn bẩy đối với lực lượng CAND trong đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ động viên to lớn, góp phần làm nên thắng lợi của lực lượng Công an TPHCM trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

CBCS Công an TPHCM đem nhu yếu phẩm đến tặng người dân trong thời gian thành phố giãn cách xã hội - Ảnh: Đức Nam

Để vun đắp, giữ vững được tình cảm đó và nhân thêm, đòi hỏi lực lượng Công an TPHCM phải luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, nâng cao cảnh giác, không một phút giây lơ là, tự mãn; nghiêm túc chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an TPHCM.

Lực lượng Công an TPHCM sẽ không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác để phục vụ nhân dân, “làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ”. Mỗi CBCS Công an TPHCM dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có kiến thức kinh tế, xã hội, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân để công tác, chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện hách dịch, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Một trong những bài học vô cùng quý báu mà Bác Hồ đã căn dặn lực lượng CAND là “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Mỗi CBCS phải khắc cốt ghi tâm và thường xuyên tự nhắc nhở bản thân luôn cẩn trọng trong mỗi suy nghĩ, hành động, lời nói hàng ngày của mình, sự “kính trọng” nhân dân phải đi liền với sự “lễ phép”. Những đơn vị, bộ phận, cán bộ thường xuyên trực tiếp gần gũi, tiếp xúc, làm việc với người dân, nhất là cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông, cán bộ tiếp dân… càng phải chú trọng, ý thức và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác.

Phóng viên: Bước vào năm 2022, đồng chí Giám đốc có điều gì chia sẻ với CBCS lực lượng Công an TPHCM và bạn đọc Báo Công an TPHCM?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Tôi mong mỗi CBCS luôn ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong việc bảo đảm ANTT, giữ gìn sự bình yên cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, CAND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, cống hiến, hy sinh, không ngại gian khó, hiểm nguy. Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được quên lời dạy của Bác, lời thề cao quý của người chiến sĩ công an, phải luôn trân quý, giữ gìn tình cảm tốt đẹp mà người dân thành phố đã dành cho lực lượng công an, luôn giữ gìn, phát huy truyền thống, hình ảnh cao đẹp của lực lượng CATP trong lòng nhân dân.

Thay mặt lực lượng Công an TPHCM, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ rất to lớn của lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, hệ thống chính trị, nhân dân thành phố và bạn đọc đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, giúp Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, ủng hộ, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân trong thời gian tới.

Công an TPHCM mong tiếp tục nhận được sự giám sát, góp ý, đóng góp chân thành của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân để giúp lực lượng Công an TPHCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM, xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS lực lượng Công an TPHCM, bạn đọc và người dân thành phố! Chúc một năm mới nhiều thắng lợi, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an đến mọi nhà!

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc!

Bình luận (0)

Lên đầu trang