Dấu ấn đặc biệt của Việt Nam tại Liên Hợp quốc

Thứ Hai, 31/01/2022 12:11

|

(CAO) Trước tình hình thế giới biến động trong 2 năm liên tiếp (2020 - 2021), Việt Nam đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại, vừa thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ vai trò kép tại ASEAN, HĐBA/LHQ và các diễn đàn đa phương khác, duy trì đà và tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước. Những ngày vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022, chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đối ngoại của Việt Nam từ diễn đàn Liên Hợp Quốc trong thời gian qua…

Trong hai năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên Thường trực - Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc (2020 - 2021), Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp cho công việc chung của cộng đồng, thể hiện sinh động hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, yêu chuộng hòa bình, tích cực và trách nhiệm, có năng lực, bản lĩnh và bản sắc đối ngoại theo phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, qua đó tạo thêm giá trị, nền tảng lâu dài cho việc hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các thành quả đó càng có ý nghĩa, tầm vóc nhất là khi tình hình an ninh, chính trị quốc tế và tại HĐBA ngày càng phức tạp, căng thẳng hơn nhiều so với những năm trước đây.

Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc -  tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã tham gia bàn thảo, tìm giải pháp cho tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng bảo an ở tất cả các khu vực, trong đó có các cuộc xung đột ở châu Phi, khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Trung Đông, cũng như các vấn đề chủ đề quan trọng như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang, an ninh biển, biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch Covid-19...; thúc đẩy đồng thuận chung, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu; tìm giải pháp công bằng, hợp lý cho các vấn đề đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế; giữ vững nguyên tắc song linh hoạt, khéo léo trong ứng xử với các nước, các bên.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc Đặng Đình Quý cho biết: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng 1-2020 và 4-2021, Việt Nam đã chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng bảo an và xử lý các vấn đề phát sinh một cách thỏa đáng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy công việc chung một cách suôn sẻ.

Việt Nam cũng có những đóng góp rất thiết thực khác đối với công việc của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, như việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường nhận nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc tại Nam Sudan vào cuối tháng 3-2021; mở rộng lĩnh vực, địa bàn và quy mô lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, trong đó lần đầu tiên triển khai Đại đội công binh tại Phái bộ UNISFA ở Abyei (Sudan/Nam Sudan) và sắp tới cử cảnh sát dân sự.

Nhà báo Giản Thanh Sơn trong một lần tác nghiệp tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam thể hiện ở năng lực, phát huy vai trò dẫn dắt, đề xuất sáng kiến, trung gian hòa giải, minh chứng là 2 lần Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng 1-2020 và tháng 4-2021, với cách điều hành công việc chuyên nghiệp, bản lĩnh, khéo léo, cân bằng, khách quan, đồng thời khẳng định dấu ấn quan trọng thông qua việc chủ trì tổ chức thành công các sự kiện điểm nhấn.

Một số đóng góp, xử lý nổi bật của Việt Nam được ghi nhận trong các vấn đề về Syria, Iran, xung đột Nagorno - Karabakh, xung đột Israel - Palestine, Myanmar; tích cực tham gia, khẳng định lập trường trong các vấn đề chủ đề được thảo luận tại Hội đồng bảo an, nhất là về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ứng phó với Covid-19 và phục hồi sau đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh biển…

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh: “Vai trò Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021 là dấu ấn quan trọng và bước đi cụ thể nhằm tiếp tục triển khai chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an đã đánh dấu tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam và Liên Hợp quốc, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế với Liên Hợp quốc đóng vai trò trung tâm”.

Đặc biệt được bạn bè quốc tế đánh giá cao trong năm qua tại Liên Hợp quốc, đó là chuyến thăm và làm việc tại Nam Sudan do Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc dẫn đầu - Phái đoàn công tác Ủy ban trực thuộc Hội đồng bảo an, từ 16 đến 20-11-2021, với mục đích triển khai Nghị quyết 2577 (2021) của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, để theo dõi việc triển khai các biện pháp của các Nghị quyết của Hội đồng bảo an liên quan đến Nam Sudan và tiến trình hòa bình ở nước này.

Trong hai năm qua, Phái đoàn Việt Nam đã tham gia cùng Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc xử lý khối lượng công việc lớn, đa dạng với khoảng 840 cuộc họp cấp Đại sứ, thông qua hơn 240 văn kiện trên 60 đề mục khác nhau của chương trình nghị sự.

Các văn kiện HĐBA do Việt Nam chủ trì đề xuất và đàm phán thông qua gồm: 2 Nghị quyết về ”Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” và “Gia hạn các cơ chế tòa án còn tồn đọng”; 3 Tuyên bố Chủ tịch về “Thượng tôn Hiến chương Liên Hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới”; “Tăng cường quan hệ giữa Liên Hợp quốc với các tổ chức khu vực trong thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin” và “Giải quyết hậu quả bom mìn trong xung đột”; 1 Tuyên bố báo chí về vụ tấn công khủng bố ở Indonesia; 6 lượt văn kiện liên quan Ủy ban về Nam Sudan. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực khác…

Ngày 31-12-2021, Lễ hạ quốc kỳ đánh dấu kết thúc hai năm nhiệm kỳ của năm nước ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc giai đoạn 2020 - 2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam đã diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp quốc. Đây là sự kiện lần đầu tiên được các quốc gia Hội đồng bảo an tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang