Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ Sáu, 18/09/2020 17:05  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bộ Chính trị phân công ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 18-9, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ    Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Chu Ngọc Anh

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Chu Ngọc Anh tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, ông Chu Ngọc Anh là cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản. Dù ở cương vị công tác nào, ông Chu Ngọc Anh cũng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt Đảng bộ TP.Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đã chúc mừng ông Chu Ngọc Anh; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Ngọc Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện cho ông rèn luyện, phát triển và ngày hôm nay tín nhiệm phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.

Ông trân trọng cảm ơn tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã trao đổi, chia sẻ, thống nhất với các cấp ủy đảng trong công tác tổ chức cán bộ, cũng như đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ ngày hôm nay.

Tân Phó bí thư thành ủy Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Bộ KH-CN trong suốt thời gian qua đã luôn đoàn kết, chia sẻ, đồng hành cùng tôi để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ, ngành KH-CN, từng bước khẳng định vai trò và sự đóng góp mạnh mẽ, rõ nét hơn của KH-CN và đổi mới sáng tạo vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Trước đó, vào ngày 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 20/10).

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau khi trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội, có thể tại kỳ họp này Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Do vậy, Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp.

Ông Chu Ngọc Anh (SN 1965, tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Ông Anh có học vị tiến sĩ, lý luận chính trị cao cấp, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Chu Ngọc Anh từng kinh qua các vị trí công tác: Từ tháng 10-1988 đến tháng 11-1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 12-1995 đến 7-1997, ông  công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 7-1997 đến tháng 11-2003, ông Chu Ngọc Anh làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ tháng 11-2003 đến tháng 8-2010, ông Ngọc Anh làm chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8-2010 đến tháng 1-2011, ông Chu Ngọc Anh là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1-2011 đến tháng  3-2013, ông Anh là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 3-2013 đến 5-2013, ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 5-2013 đến tháng 9-2015, ông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 9-2015 đến tháng 4-2016, ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4-2016, ông Anh là  Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang