Trao quyết định phân công Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam

Thứ Tư, 30/03/2022 15:41

|

(CAO) Chiều 30-3-2022, tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định phân công Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam cho ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó  Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; đại diện lãnh đạo một số Sở ban ngành TPHCM, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam, Ban biên tập các báo đài tại TPHCM...

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh đã trao Quyết định của Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc phân công Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam cho ông Trần Trọng Dũng; đồng thời trao Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam tặng ông Trần Trọng Dũng.

Ông Lê Quốc Minh trao Quyết định của Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho ông Trần Trọng Dũng.
Ông Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam tặng ông Trần Trọng Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh chúc mừng ông Trần Trọng Dũng được phân công nhiệm vụ mới, đồng thời tin tưởng với năng lực, phẩm chất, uy tín và sự nhiệt tâm của mình, ông Trần Trọng Dũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quy tụ, kết nối Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam cũng như đội ngũ những người làm báo, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu.

Ông Lê Quốc Minh cũng trân trọng ghi nhận những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM và các tỉnh, thành đã đóng góp công sức, tâm huyết xây dựng nên Hội vững mạnh như ngày hôm nay.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Xúc động trước những tình cảm, sự tín nhiệm của Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Trọng Dũng xin hứa sẽ tận tâm, tận lực với công việc, nhiệm vụ được phân công. “Thời gian tới tôi mong rằng sẽ cùng các đồng chí tiếp tục kết nối, liên lạc chặt chẽ hơn, đưa ra các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, tạo sức bật mới trong sự phát triển của Hội, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền báo chí cách mạng nước nhà”, ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh. 

Ông Trần Trọng Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chúc mừng ông Trần Trọng Dũng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm vụ mới, chặng đường mới.

“Hôm nay là ngày ghi thêm dấu ấn trên hành trình mới của anh Trọng Dũng, một sĩ quan Công an, một nhà báo. Trên cương vị mới, mong anh Trọng Dũng sẽ giúp anh em nhà báo, phóng viên kết nối chặt chẽ để hoạt động sôi nổi hơn, xây dựng Hội ngày càng phát triển, góp phần to lớn vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương Đảng đã đề ra”. 

Ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa chúc mừng ông Trần Trọng Dũng.
Ông Trần Trọng Dũng và ông Nguyễn Bé (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam) ký biên bản bàn giao công tác tại buổi lễ. 
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm cùng ông Trần Trọng Dũng 

Cùng ngày, tại Hội Nhà báo TPHCM, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số trong báo chí đến lãnh đạo các cơ quan báo đài tại TPHCM và lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang