Ông Trần Trọng Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM

Thứ Sáu, 18/03/2022 16:40

|

(CAO) Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM được bầu làm Chủ tịch V-NFAHCMC nhiệm kỳ thứ nhất (2022 - 2027).

Sáng nay (18-3), tại trụ sở Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO), đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TPHCM (V-NFAHCMC).

Đến dự Đại hội có lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TPHCM, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại TPHCM…

Diễn văn tại Đại hội cho biết, xuất phát từ mong muốn của những người từng học tập, công tác và sinh sống tại Hà Lan về việc cần có một tổ chức hữu nghị làm nhiệm vụ đối ngoại với Hà Lan, là nơi sinh hoạt, cầu nối..., cuối năm 2020, ông Trần Trọng Dũng cùng 4 thành viên khác khởi xướng thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TPHCM.

Từ ý nguyện này, trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ TPHCM, ngày 24-12-2021, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TPHCM (V-NFAHCMC).

Tại Đại hội thành lập Hội hôm nay, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM đã được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TPHCM nhiệm kỳ thứ nhất (2022 - 2027).

Ông Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TPHCM phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TPHCM nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TPHCM là cột mốc quan trọng, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Việt Nam luôn là quốc gia được Hà Lan coi trọng. Mục tiêu của Hà Lan đối với Việt Nam là xúc tiến thương mại, đầu tư, củng cố ngoại giao nhân dân và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc, đặc biệt là mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, sản xuất nông nghiệp bền vững...".

Cũng theo ông Daniel Stock, Hà Lan không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở Liên minh châu Âu (EU), mà còn là quốc gia đầu tư vào Việt Nam hàng đầu trong khối. Đặc biệt, năm 2023 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan, là dịp để hai nước làm sâu sắc, toàn diện hơn tất cả các lĩnh vực hai nước có quan hệ, hợp tác.

Ông Trần Trọng Dũng (người cầm hoa), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) Đỗ Việt Hà phát biểu, bày tỏ hy vọng V-NFAHCMC sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững… giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Hà Lan.

"Tôi mong muốn rằng với sự ra đời của V-NFAHCMC, sẽ thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Hà Lan về đất nước, con người Việt Nam, cũng như góp phần thông tin, giới thiệu đất nước, con người Hà Lan với nhân dân Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc" – ông Hà nhấn mạnh.

Được biết, ngay sau Đại hội thành lập, V-NFAHCMC sẽ bắt tay ngay vào việc triển khai nhiều chương trình hoạt động phù hợp với tôn chỉ mục đích, tình hình thực tiễn, trong đó có việc làm đầu mối liên hệ, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư, giao lưu, nhất là ở những lĩnh vực TPHCM và Hà Lan có ưu thế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang