Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng Công an quận Bình Tân về thành tích phá án xuất sắc

Thứ Ba, 26/03/2024 13:52

|

(CAO) Trưa nay (26/3), Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã đến Công an quận Bình Tân biểu dương, khen thưởng tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án.

Tham dự buổi lễ khen thưởng có Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP; Ban chỉ huy cùng CBCS Công an quận Bình Tân…

Báo cáo tóm tắt vụ án, Thượng tá Phạm Thanh Việt, Phó trưởng CAQ.Bình Tân, cho biết: Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an quận Bình Tân phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thương cùng đồng bọn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Bình Tân và các quận, huyện khác.

Thượng tá Phạm Thanh Việt, Phó trưởng CAQ.Bình Tân báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án ma túy

Công an quận tiến hành xác lập chuyên án để truy xét, đấu tranh làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, các đơn vị phối hợp thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin về đối tượng, đồng thời phân công lực lượng trinh sát mật phục, theo dõi nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM biểu dương thành tích phá án của tập thể Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Bình Tân

Sau thời gian thu thập thông tin, nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây, Công an quận Bình Tân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công các đối tượng có liên quan.

Kết quả bước đầu đã bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án hiện đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục mở rộng truy xét và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Trung tướng Lê Hồng Nam trao khen thưởng cho Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Bình Tân

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, nhằm kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần CBCS, đồng chí Giám đốc CATP đã trao thư khen, kèm số tiền thưởng 25 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Bình Tân. Dịp này, Quận ủy, UBND quận Bình Tân cũng quyết định thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát ma túy về thành tích khám phá chuyên án.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân khen thưởng tập thể Đội cảnh sát ma túy

Trung tướng Lê Hồng Nam nhận xét: “Việc tổ chức đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm pháp nguy hiểm cho thấy tinh thần chủ động, sự kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị; thành tích trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung”.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Thiếu tướng Mai Hoàng, bà Phạm Thị Ngọc Diệu cùng các đại biểu, CBCS Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Bình Tân chụp hình lưu niệm

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Lê Hồng Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích của tập thể Đội CSMT và các cá nhân. “Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang