Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ Tư, 20/12/2023 08:00

|

(CATP) Bộ Công an (CA) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban Chỉ đạo 138/TP) cũng vừa có văn bản chỉ đạo về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Thành phố (TP).

Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng

Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là những vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC); chủ động sẵn sàng công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên toàn quốc. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, giáo dục, giáo dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách với phạm nhân, học sinh, trại viên trong dịp Tết.

Ban Chỉ đạo 138/TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với CA TPHCM thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu

Bộ Tư lệnh TPHCM có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và TP. Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp lực lượng CA và các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện và TP.Thủ Đức có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn phối hợp lực lượng CA thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm; phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT... Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM về PCCC và CNCH.

Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải...); triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Công an TPHCM ra quân với quyết tâm cao

Công an TPHCM nỗ lực và quyết tâm

Theo quy luật, cuối năm là thời điểm nhiều loại tội phạm bắt đầu gia tăng hoạt động, do đó CA TPHCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Bước vào thời điểm cuối năm, dự báo các yếu tố tác động tiêu cực đến ANTT sẽ gia tăng. Các đối tượng, băng nhóm tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”... tăng cường hoạt động; các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phạm tội.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CA TPHCM nhấn mạnh, trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, với khẩu hiệu “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"...

Cĩng an TPHCM đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm "tín dụng đen", xâm phạm sở hữu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu chia sẻ, ông tin tưởng với khí thế của buổi lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tạo được động lực, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Theo đó, bốn công tác trọng tâm của lực lượng CA TPHCM trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, quản lý, giáo dục các đối tượng ngay tại cơ sở.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tố giác tội phạm; giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ba là, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, cờ bạc, mại dâm, sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia. Tăng cường phát hiện, đấu tranh đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Bốn là, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao tông (vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, quá khổ). Phòng ngừa ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn TP. Tiếp tục thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị nêu rõ: Năm 2023, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, cùng với sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng khác trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu hoàn thành cao nhất tất cả các chỉ tiêu về xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai tương đối đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang