Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 65 nghị quyết quan trọng

Thứ Tư, 12/07/2023 14:55

|

(CAO) Trưa 12/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá, sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu

Biểu quyết thông qua 65 nghị quyết

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND TP cũng đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 65 nghị quyết. Trong đó, xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, phải sớm triển khai thực hiện, thể chế hóa, qua đó phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của toàn toàn hệ thống chính trị.

Đồng thời, đại biểu HĐND TP đã xem xét thông qua các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND TP được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững.

HĐND TP đã thống nhất thông qua, ban hành Nghị quyết số 18 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; đã xác định trách nhiệm của đại biểu HĐND TP, HĐND TP, với 14 nội dung thuộc nhiệm vụ và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Bên cạnh đó, đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND TP, Thường trực HĐND TP, các Ban, Tổ đại biểu HĐND TP trong việc thực hiện Nghị quyết 98. Cụ thể, HĐND TP đã triển khai nội dung thuộc nhiệm vụ về Ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND TP về Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Đồng thời, đã quyết định theo thẩm quyền Quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TPHCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, thông qua ban hành Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, đã bố trí 2.796 tỷ đồng…

HĐND TP cũng quyết định việc sử dụng ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng; đã thông qua ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án Xây dựng đường cao tốc TPHCM– Mộc Bài.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp này, HĐND cũng đã thông qua 38 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, với các dự án đầu tư công và các nghị quyết trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phục vụ cuộc sống ... “Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân TP năm 2023 và những năm tiếp theo”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”. Đây là chuyên đề giám sát được cử tri, Nhân dân TP và dư luận rất quan tâm. Qua giám sát, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, từ đó cùng với UBND TP triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, thực hiện 10 kiến nghị, UBND TP tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác đầu tư công; Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong triển khai dự án đầu tư công; Chỉ đạo các sở ban ngành UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phải chủ động thực sự vào cuộc và trả lời hướng dẫn xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả nhất nhất là đối với các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Tiếp tục chỉ đạo sớm xử lý vướng mắc với các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP đang thực hiện còn dang dở để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả…

Bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị, đối với các nghị quyết của HĐND TP đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu.

Với UBND TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp tục đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất 21 chỉ tiêu thành phần của 17 nhóm kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023 theo nghị quyết của HĐND TP, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 từ 7,5%-8%.

Tập trung, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, các nhóm giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết HĐND TP đã ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM một cách kịp thời và đạt hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 35, 36 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn tìm các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế; đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa - xã hội; hoàn thành đề án đô thị thông minh, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đồng bộ, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp thông qua các dự án cho vay kích cầu.

Quang cảnh phiên bế mạc.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội TP; Tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình trọng yếu như dự án vành đai 3; dự án khép kín vành đai 2, dự án chống ngập, dự án Metro số 1 dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cải tạo kênh rạch trong đó trọng tâm là dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm; Tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn tại, kéo dài, kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm.

Một trong những nhiệm vụ được đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý là tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo đào tạo nghề và việc làm. Thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá sinh viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà phù hợp với chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021-2030; Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư, mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các bệnh viện; nguồn ngân sách để bảo trì, bão dưỡng, chi phí vận hành đối với các bệnh viện mới đưa vào hoạt động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động và việc làm… giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự- an toàn xã hội được ổn định.

Đối với HĐND TP, Thường trực và các Ban HĐNDTP, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu, HĐND TP tập trung giám sát chuyên đề về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2025; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và giám sát kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này… Bên cạnh đó, HĐND TP cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi gắm niềm tin và hy vọng các đại biểu HĐND TP phát huy vai trò đại biểu dân cử, sâu sát cơ sở, thường xuyên phối hợp với cán bộ, công chức các ngành, các cấp với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền TP triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo tiền đề, động lực mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, tạo đà cho các năm sau hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Bình luận (0)

Lên đầu trang