
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phường Sài Gòn hình thành trên cơ sở nhập phường Bến Nghé và một phần phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1 trước đây), với tổng diện tích 3,038 km2 và hơn 47.000 dân số.
Phường Sài Gòn có hơn 5.343 doanh nghiệp, 1.058 hộ kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người của phường Sài Gòn đứng đầu cấp xã, phường, đặc khu của thành phố.

Toàn cảnh Đại hội
Với vị trí trung tâm của đô thị, phường Sài Gòn kế thừa trọn vẹn lịch sử 327 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TPHCM. Đây là nơi hội tụ các tuyến đường biểu tượng như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Hàm Nghi; cùng nhiều công trình di tích, không gian văn hóa, lịch sử và thương mại, dịch vụ hàng đầu cả nước.
Phường Sài Gòn hiện là “trái tim tài chính” với hoạt động ngoại hối, giao dịch số, logistics diễn ra sôi động, đồng thời là một phần quan trọng trong không gian Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM.
Đặc biệt, với diện tích 146ha, phường Sài Gòn nằm trong ranh giới Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (tổng diện tích gần 800ha), phường cùng với phường An Khánh sẽ trở thành 2 cực của Trung tâm Tài chính quốc tế được kết nối bởi các trục giao thông hiện đại hai bờ sông Sài Gòn.
Sự phát triển của phường Sài Gòn sẽ tạo nên “sức bật mới” để hình thành các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Sài Gòn đặt 23 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh.
Phường Sài Gòn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, du lịch, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, gắn với lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng của phường.
Tập trung xây dựng phường trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ của TP.Hồ Chí Minh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước đến đặt trụ sở, văn phòng đại diện và triển khai các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, phát huy lợi thế vị trí lõi trung tâm, hạ tầng đồng bộ và di sản văn hóa đô thị.
Đồng thời, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch đường thủy gắn với phát triển kinh tế 24/7 nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh phường văn minh, thân thiện, là điểm đến thu hút khách du lịch đô thị; phấn đấu kết nối, liên kết hình thành chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trong lĩnh vực du lịch đô thị.
Phường cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ thanh toán số, kinh tế số gắn với thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ mới. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt tỉ lệ trên 90% cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hình thành hệ sinh thái tài chính - thương mại hiện đại, minh bạch.
Đảng bộ phường cũng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án, phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng, kết hợp chỉnh trang, duy tu hẻm, vỉa hè theo hướng tăng mảng xanh phù hợp với mỹ quan đô thị, cải thiện vệ sinh môi trường, hướng đến xây dựng phường phát triển, văn minh, nghĩa tình. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, phường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình đưa TP.Hồ Chí Minh trở thành “siêu đô thị quốc tế” phát triển xanh, thông minh, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nằm trong Top 100 Thành phố đáng sống trên thế giới. Phường Sài Gòn sẽ là một “tế bào khoẻ” để cùng 167 xã, phường, đặc khu khác trở thành một "cơ thể khoẻ mạnh", nâng tầm phát triển của thành phố.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cũng phân tích về những lợi thế lớn của phường Sài Gòn và đề nghị cần tập trung khai thác, phát triển trong thời gian tới. Đó là việc được thừa hưởng nhiều trụ cột như thương mại dịch vụ, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh cùng các thiết chế văn hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội và là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh hoa của nguồn nhân lực.
Cùng với đó, phường cần giữ vững an ninh trật tự; tiếp tục hoàn thiện, nâng chất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Đặc biệt là việc phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, để phường trở thành một trong những phường dẫn đầu, điểm sáng và hình mẫu về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, văn minh, hiệu quả.
Ngay sau đại hội, Đảng bộ phường cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống với tinh thần “6 rõ”. Điều quan trọng nhất là phải huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong mọi việc, lắng nghe ý kiến nhân dân; luôn nghĩ tới dân, đặt lợi ích của dân lên trên, lên trước trong mọi công việc.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tin tưởng phường Sài Gòn tiếp tục phát huy thành tựu, kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và ra sức thi đua, tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động cụ thể chăm lo đời sống nhân dân có hiệu quả thiết thực. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng phường trở thành một Đảng bộ phường luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tâm, tận tuỵ phục vụ và chăm lo cho dân, từ đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025-2030, với 27 ủy viên. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo của phường Sài Gòn, luôn đặt yêu cầu phải bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết, tôn trọng và lắng nghe người dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.