Đồng đội tiễn phi công Trần Quang Khải về đất mẹ

Thứ Hai, 20/06/2016 09:36  | Văn Tình

|

(CAO) Ngay từ sáng sớm, đồng đội và hàng trăm người dân đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại lễ viếng đại tá- phi công Trần Quang Khải. Đến dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng.

Lúc 7 giờ sáng 20-6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân khu 4 (TP. Vinh, Nghệ An), lễ viếng đại tá phi công Trần Quang Khải (SN 1973, trú thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã chính thức bắt đầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng hàng trăm quân nhân và đông đảo người dân đã đến đặt vòng hoa, thắp hương.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp Nhà nước như Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa kính viếng đại tá Trần Quang Khải.

Theo dự kiến, lễ viếng đại tá phi công Trần Quang Khải kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ 30 ngày 20-6-2016. Lễ truy sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, thi hài của đồng chí Trần Quang Khải sẽ được đưa từ TP. Vinh về quê ở thôn Tân Văn 2 (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Lễ truy điệu diễn ra trong sự tiếc thương của người thân và đồng đội của Đại tá Trần Quang Khải - Ảnh: Văn Tình

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20-6-2016 đến 7 giờ 30 ngày 21-6-2016. Đưa tang vào lúc 8 giờ ngày 21-6-2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội). Lễ an táng sẽ được cử hành vào hồi 17 giờ cùng ngày tại nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Dĩnh.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn không quân 371, quân chủng Phòng không – không quân.

Vào lúc 7 giờ 13 sáng 14-6-2016, máy bay Su-30-MK2, số hiệu 8585 do Đại tá Trần Quang Khải – Phó trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và đồng chí thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 điều khiển đang thực hành bay huấn luyện chiến đấu trên biển thì bất ngờ mất liên lạc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng tham dự lễ truy điệu - Ảnh: Văn Tình

Ngay sau khi máy bay mất liên lạc, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng phòng không – không quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quân chủng phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, cấp ủy, chính quyền, cùng ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Quê nhà tiếc thương tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về với đất mẹ - Ảnh: Văn Tình

Đến 17 giờ ngày 17-6-2016, tàu cá NA 90554TS của ngư dân Đậu Văn Kính phát hiện một thi thể ở tọa độ 19 độ 12’00’’ – 106 độ 28’00’’ nên đã kịp thời báo cáo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều tàu tiếp cận và trục vớt thi thể Trần Quang Khải đưa vào bờ vào lúc 5 giờ sáng 18-6-2016 và bàn giao cho Quân chủng Phòng không – không quân để đưa về Viện Quân y 4 (thuộc Quân khu 4).

Bình luận (2)

Kính các Anh !

Nguyễn Trường Sơn - Thứ Hai, 20/06/2016, 16:30 Trả lời | Thích

kính Anh nén nhang!

nguyễn trường sơn - Thứ Hai, 20/06/2016, 13:28 Trả lời | Thích
Lên đầu trang