Sinh viên trường Công an tiếp tục hỗ trợ các địa phương chống dịch

Thứ Hai, 12/07/2021 09:48

|

(CAO) Chiều 11/7/2021, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công an một số đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường hỗ trợ các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo và kế hoạch tăng cường, chi viện cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp trong những ngày tới đây...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải hết sức tập trung, không chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và được dự báo số người mắc còn có thể tăng lên trong những ngày tới. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần bốn tại chỗ, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng y tế địa phương từ nguồn vắc-xin, thiết bị y tế trong phòng, chống dịch bệnh...

Các điểm cầu trực tuyến tại buổi làm việc

Đối với bộ phận thường trực của Bộ tại phía Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cần theo dõi và nắm sát tình hình cũng như diễn biến dịch bệnh Covid-19, khi có những vấn đề nổi lên cần báo cáo ngay để lãnh đạo Bộ kịp thời có định hướng chỉ đạo... Lực lượng y tế Công an nhân dân tiếp tục phát huy trách nhiệm, tập trung khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục kéo dài thời gian thực tập của các học viên đang thực hiện tại Công an các địa phương, nhằm tăng cường hỗ trợ Công an các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam còn rất phức tạp, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục thể hiện là lực lượng tuyến đầu để phối hợp cùng các lực lượng khác giải quyết những yêu cầu cấp bách sớm nhất, kịp thời nhất với thời gian nhanh nhất có thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang