Tình hình tội phạm khu vực TPHCM và các tỉnh giáp ranh được kiểm soát, kéo giảm

Thứ Hai, 12/09/2022 18:16  | Mai Anh

|

(CAO) Qua gần 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, tình hình trật tự xã hội tại khu vực Đông Nam bộ được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội các tỉnh, TP giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm.

Chiều 12-9, tại hội trường Công an TPHCM đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 303/QCPH về đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an 7 tỉnh, TP, bao gồm: Công an TPHCM và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các tỉnh giáp ranh đến dự hội nghị

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo 7 tỉnh, TP, Ban Giám đốc Công an 7 tỉnh, TP, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trước yêu cầu cấp thiết của tình hình thực tế công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm (PCTP), ngày 29/10/2020, Công an các tỉnh, TP gồm: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang đã ký kết Quy chế phối hợp số 303/QCPHĐBANTT về đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh (gọi tắt là Quy chế phối hợp số 303).

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Việc ký kết Quy chế phối hợp số 303 thể hiện quyết tâm của Đảng ủy - Ban Giám đốc cùng toàn thể lực lượng Công an 7 tỉnh, TP trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các địa phương để hoạt động.

Ngay sau khi ký kết Quy chế phối hợp, Công an 7 tỉnh, TP đã khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết đến từng CBCS, từng đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp quận/huyện, phường/xã tại các địa bàn giáp ranh giữa các địa phương cũng nhanh chóng triển khai tổ chức ký kết quy chế phối hợp.

Qua 2 năm thực hiện, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh/TP đến cấp xã/ phường/thị trấn vẫn được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi thông tin, tình hình tội phạm; trao đổi kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh; thống nhất phối hợp trong thực hiện các chuyên án, các đợt cao điểm về đấu tranh, phòng chống, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; trong thực hiện các Đề án của Bộ Công an; trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, đảm bảo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế tại 7 tỉnh, TP trọng điểm phía Nam.

Hội nghị là dịp để lực lượng Công an 7 tỉnh, TP tập trung thảo luận, đánh giá lại tình hình, kết quả; những tồn tại, hạn chế và những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh sau 2 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Tình hình ANTT được giữ vững

Theo báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh 7 tỉnh, TP, trên cơ sở các Quy chế phối hợp theo chuyên đề, lĩnh vực đã ký kết, các phòng nghiệp vụ, Công an địa phương của 7 tỉnh, TP đã tập trung tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, xác minh; phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, đối sách với các đối tượng xâm phạm ANQG; triển khai phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế; phối hợp trong công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường đi qua các tỉnh giáp ranh...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi dự hội nghị

Qua gần 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại khu vực Đông Nam bộ được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội các tỉnh, TP giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm.

Ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay, 7 tỉnh, TP giáp ranh đã kéo giảm 8,68% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 10,89% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...); tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc online.

Xuất hiện xu hướng sự đan xen, gắn kết giữa các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh; đa số tội phạm hoạt động lưu động là các đối tượng có tiền án, tiền sự nên phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi, manh động và thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động sau khi gây án gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn.

Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất, phương thức thủ đoạn manh động, nguy hiểm có trang bị vũ khí quân dụng, số lượng ma túy thu giữ trong các vụ án ngày càng nhiều; đã phát hiện nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; tình trạng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các khu nhà trọ, khu chung cư ngày càng nhiều.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận; hoạt động "tín dụng đen", vay tiền nhanh, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm trên các nền tảng di động và qua mạng Internet diễn biến phức tạp gây mất ANTT…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tình hình TTATGT cơ bản được đảm bảo; tai nạn giao thông đã kéo giảm ở cả 3 tiêu chí; tuy nhiên, tình hình TTATGT tiềm ẩn phức tạp, vẫn còn xảy ra một số vụ các nhóm thanh thiếu niên cư trú tại các tỉnh, TP (thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội) tụ tập, tổ chức đua xe, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng. Các vụ cháy ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhà dân có xu hướng gia tăng, nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Về công tác phối hợp đấu tranh PCTP xâm phạm về trật tự xã hội, đã phối hợp khám phá 4.995 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 78,96% (cao hơn 1,83% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,91%.

Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 196 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; phối hợp xác minh, trao đổi thông tin liên quan trật tự xã hội 5.378 trường hợp; phối hợp điều tra, xử lý tội phạm 1.159 vụ việc/1.705 đối tượng.

Các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Về công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, Công an 7 tỉnh, TP đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, tăng cường tối đa lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19; thành lập các chốt chặn, tuần tra kiểm soát, các Tổ tuần tra lưu động tại các cửa ngõ ra vào TP và các tỉnh giáp ranh để kịp thời trao đổi, phối hợp kiểm soát người, phương tiện nhằm phòng chống dịch và triển khai công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an 7 tỉnh, TP cũng làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào, vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác đấu tranh PCTP ở địa bàn giáp ranh.

Công tác phối hợp cần tiếp tục được tăng cường

Để kết quả công tác phối hợp ngày càng được nâng cao, Công an các tỉnh, TP xác định cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các hệ lực lượng, chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh cụ thể, phù hợp với từng địa bàn; thường xuyên phối hợp xác minh nguồn tin, trao đổi thông tin ở từng cấp, nhất là thông tin về âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các hệ loại đối tượng; tạo sự đồng bộ trong phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm chuyển hoá, lập lại trật tự tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm giáp ranh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp quản lý nhà nước về TTATXH, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng khu vực giáp ranh, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06; ứng dụng dữ liệu dân cư, dữ liệu CCCD và các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ.

Chủ động xây dựng các phương án xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, bố trí lực lượng kịp thời phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, tình hình phức tạp xảy ra tại các địa bàn giáp ranh như tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn, PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị tại các địa bàn giáp ranh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách đồng bộ, rộng khắp; thường xuyên tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm cho nhân dân biết để cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, tố giác và tham gia với lực lượng Công an đấu tranh, truy bắt tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang