Đoàn đại biểu Công an TPHCM về nguồn tại Tân Trào

Thứ Bảy, 10/09/2022 15:41

|

(CAO) Sáng 10-9, Đoàn đại biểu Công an TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn, tiếp tục hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trước đó, chiều 9-9, Đoàn đại biểu CATPHCM đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Tuyên Quang. Đón tiếp đoàn có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc CA tỉnh cùng Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CA tỉnh.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc CA tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Kim Đĩnh đã thông tin về các kết quả sơ bộ về mọi mặt công tác của Công an tỉnh, trong đó luôn giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại tá Đĩnh bảy tỏ mong muốn được lãnh đạo CATPHCM chia sẻ, phối hợp để CA Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cám ơn tình cảm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang đã dành cho TPHCM. Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh: TPHCM vừa trải qua đại dịch vô cùng khốc liệt. Vượt qua được đại dịch là nhờ có sự giúp đỡ của nhiều địa phương, trong đó có Tuyên Quang. Thay mặt Thành uỷ, CATPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam gửi lời cám ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ cũng như tình cảm của cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng dành cho TPHCM.

 Ban giám đốc CATPHCM tặng bức tranh lưu niệm cho CA tỉnh Tuyên Quang

Cũng tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam thay mặt đoàn trao tặng 100 triệu đồng cho Ban quản lý di tích Nha Công an Trung ương; 50 triệu đồng làm quà Trung thu cho con em cán bộ chiến sỹ CA tỉnh.

Tiếp tục chương trình của Đoàn đại biểu CATPHCM tại tỉnh Tuyên Quang, sáng 10-9, Đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân Việt Nam (Di tích Nha Công an Trung ương) tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (huyện Sơn Dương). Nha Công an Trung ương là nơi ghi danh 13.689 liệt sỹ CAND của 63 tỉnh, thành.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Nha Công an Trung ương

Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đoàn đã trao 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Ma Đức Kỷ (SN 1979, cán bộ hợp đồng Ban quản lý di tích).

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho đồng chí Ma Đức Kỷ

Gia đình đồng chí Kỷ có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang ở nhà cấp bốn lợp mái tôn tại thôn Cầu, xã Minh Thanh. Đồng chí Kỷ có bố là thương binh hạng ¾ (đã qua đời), mẹ già yếu thường xuyên ốm đau, 2 con còn nhỏ, vợ không có việc làm ổn định…

Ngoài ra, đoàn còn trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Dương.

 Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc CATPHCM tặng học bổng cho các em học sinh

Tại nhà truyền thống của Khu di tích, Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi sổ lưu niệm: “Đoàn công tác của Đảng uỷ-Ban Giám đốc CATPHCM tổ chức về nguồn dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ lực lượng CAND đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân… Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ CAND, lực lượng CATPHCM nguyện tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, ra sức học tập, đoàn kết thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh”.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi sổ lưu niệm

Tại Di tích Nha Công an Trung ương, các thành viên trong đoàn đã trồng lưu niệm cây Đinh Vàng trong khuôn viên di tích.

 Đoàn công tác dâng hương tại Đình Tân Trào

Trước đó, đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đình Tân Trào, Lán Nà Nưa, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng (thuộc Quần thể di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào).

Một số hình ảnh chuyến về nguồn:

 Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu trưng bày về Công an  TPHCM tại Nha Công an Trung ương
 Thiếu tướng Lê Hồng Nam và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn trồng cây lưu niệm tại Nha Công an Trung ương
 Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Nha Công an Trung ương

Khu di tích lịch sử Công an nhân dân Việt Nam (Di tích Nha Công an Trung ương) tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (huyện Sơn Dương) là một phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi ở và làm việc của Nha Công an Trung ương từ tháng 4-1947 đến tháng 9-1950. Trước đây, toàn bộ nhà ở và làm việc của các bộ phận trong Nha Công an Trung ương được phân bố trên 2 quả đồi lớn, thường được gọi là đồi A và B. Hai quả đồi này nằm liền nhau và sát cánh đồng Lũng Cò. Từ đây có thể quan sát được cả một vùng rừng núi, xóm làng rộng lớn thuận tiện cho việc đi lại hội họp.

Phía sau hai quả đồi có núi Đền bao bọc, địa thế kín đáo và hiểm yếu rất thuận lợi cho việc bảo vệ. Nơi đây đã chứng kiến những bước trưởng thành của toàn lực lượng, nơi Nha Công an Trung ương ra những chỉ thị, nghị quyết quan trọng, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với lực lượng CAND.

Quảng trường 19-8 được đặt tên theo ngày truyền thống CAND. Nổi bật trước quảng trường là cờ Tổ quốc và cờ Đảng được xây dựng bằng đá tự nhiên với thế dựa vào núi vững chắc, thể hiện cho ước vọng đất nước, Đảng mãi trường tồn. Để tỏ lòng tri ân và giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ CAND, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cho khắc tên của 13.689 liệt sĩ lên bia ghi danh phía sau của hai lá cờ.

Tượng đài “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” toạ lạc trên đỉnh đồi B, vị trí trung tâm khu di tích, tượng có trọng lượng hoàn thiện là 420 tấn. Đây là công trình văn hoá độc đáo không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, nội dung mà còn có giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc...

Quần thể tượng đài rộng gần 3.000 m2, làm hoàn toàn bằng đá tự nhiên với trung tâm là Tượng đài “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” được làm bằng đá granite nguyên khối, có chiều cao 21,6 m, đường kính lớn nhất là 4,5 m, hướng về Thủ đô Hà Nội. Tượng đài gồm 5 nhân vật đại diện cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên đỉnh là lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng thanh bảo kiếm hướng lên trời cao.

Đoàn đại biểu Công an TPHCM báo công, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang