Tên cướp làm kiếm tiền nuôi con trong thời gian trốn truy nã

Thứ Hai, 12/10/2015 10:25  | Hồng Nam

|

(CAO) Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Vũ (SN 1984, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) về tội cướp tài sản.

Được biết Lê Hoàng Vũ là người thứ 3 tham gia vụ cướp tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ vào ngày 21-7-2015.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 21-7-2015, Lê Hoàng Vũ cùng nhậu chung với Nguyễn Sơn Tùng (SN1986, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) và Lâm Hoàng Vũ (SN 1984, ngụ ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ). Đến 19 giờ cả 3 đối tượng này nghỉ uống rượu, Lê Hoàng Vũ rủ Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Sơn Tùng chặn xe người đi đường đánh để lấy cắp xe bán tiêu xài cá nhân, cả ba sau đó cùng đồng ý kế hoạch này.

Sau đó, Lê Hoàng Vũ điều khiển xe mô tô loại tay ga hiệu Shark chở Tùng ngồi giữa và Lâm Hoàng Vũ ngồi sau. Đi đến đoạn đường vắng, Lâm Hoàng Vũ xuống xe đi vào vườn chôm chôm nhặt một khúc tầm vông dài 1 mét để trên xe.

Lê Hoàng Vũ tiếp tục điều khiển xe chở Tùng và Lâm Hoàng Vũ đến đoạn đường liên xã (ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ). Lúc này Lê Hoàng Vũ kêu Lâm Hoàng Vũ cùng núp vào đám cỏ ven đường đợi có người điều khiển xe máy đến phục kích để thực hiện hành vi cướp tài sản, còn Tùng điều khiển xe mô tô đi lòng vòng cảnh giới khu vực xung quanh.

Khoảng 5 phút sau Lâm Hoàng Vũ và Lê Hoàng Vũ phát hiện anh Nguyễn Quang Dũng điều khiển xe mô tô biển số 64B1 – 157.87 đi hướng Vĩnh Long qua phà An Bình để về nhà.

Đối tượng Lê Hoàng Vũ - Ảnh: Hồng Nam

Sau khi phát hiện anh Dũng, Lê Hoàng Vũ cầm cây tầm vông chặn đầu xe của anh Dũng lấy cớ hỏi anh có phải thằng Nam không. Anh Dũng trả lời không phải, lúc này Lê Hoàng Vũ cầm cây tre đánh liên tục vào người và vùng đầu anh Dũng làm anh Dũng và xe ngã xuống đường, sau đó cả ba thực hiện hành vi cướp tài sản.

Quần chúng sau đó đã phát hiện, đưa anh Dũng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đồng thời trình báo với công an huyện Long Hồ. Nhận được tin báo Công an huyện Long Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ, đồng thời thông báo ngay thông tin tội phạm đến các địa bàn giáp ranh và lực lượng dân phòng xung kích xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An biết để chốt chặn.

Đối tượng Lâm Hoàng Vũ - Ảnh: Hồng Nam

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng dân phòng xung kích xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện Nguyễn Sơn Tùng chở Lâm Hoàng Vũ trên xe mô tô Airblade mang biển số 64B1 157.87 đi từ hướng Long An về TP Hồ Chí Minh nên đã bố trí bắt hai đối tượng cùng tang vật. Còn đối tượng Lê Hoàng Vũ bị Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đặc biệt.

Tại cơ quan công an Lê Hoàng Vũ khai là phải đi làm một thời gian kiếm tiền gửi về cho con đo học rồi mới giám ra đầu thú. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ về tội cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng - Ảnh: Hồng Nam

Cơ quan cũng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Sơn Tùng và Lâm Hoàng Vũ theo đúng qui định của pháp luật

Khúc tầm vông- hung khí vụ án - Ảnh: Hồng Nam

 

Đoạn đường nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Hồng Nam

Bình luận (0)

Lên đầu trang