Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tái thiết, làm nhà ở cho người dân
Tại cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tối 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tái thiết cơ sở vật chất ở vùng lũ phải làm "thần tốc". Ông yêu cầu lập "chiến dịch Quang Trung" dựng lại nhà cho dân vùng lũ, bảo đảm mọi gia đình đều có mái ấm đón Tết, nơi thờ tự tổ tiên và không gian sum họp, giao lực lượng vũ trang làm nòng cốt thực hiện.
Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định đợt thiên tai giữa tháng 11 là "chưa từng có tiền lệ", khi mực nước nhiều nơi vượt đỉnh năm 1993 - trận lũ được xem là nặng nề nhất trong 50 năm. "Các dữ liệu này cần được ghi lại để xây dựng kịch bản ứng phó dài hạn" - Thủ tướng phát biểu.

Đoàn công tác Phòng CSCĐ Công an TPHCM phối hợp Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Tây Khánh Vĩnh tổ chức trao quà hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ tại bốn tỉnh đặc biệt nghiêm trọng. Lũ đã khiến 108 người chết và mất tích, 963 nhà sập đổ, 3.390 nhà hư hỏng, hơn 280.000 nhà ngập; hơn 51.900ha lúa, hoa màu, gần 945.000 gia súc, gia cầm và hơn 100.000 lồng thủy sản bị thiệt hại. Sạt lở xảy ra tại 24 vị trí quốc lộ, còn 11 điểm ách tắc. Tổng thiệt hại sơ bộ 16.189 tỷ đồng, riêng Đắk Lắk 7.120 tỷ đồng.
Tính đến nay, các tỉnh đã nhận 2.147,3 tỷ đồng hỗ trợ, trong đó ngân sách trung ương 1.850 tỷ đồng, 10.000 tấn gạo, cùng hàng trăm nghìn vật tư y tế. Bộ Quốc phòng điều trực thăng vận chuyển 86,5 tấn hàng cứu trợ; Bộ Công an bảo đảm giao thông; Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý sạt lở, thông tuyến Quốc lộ 1 và đường sắt. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng bước đầu hỗ trợ 30 - 60 triệu đồng/hộ để xây sựng, sửa chữa nhà bị hư hỏng sau bão lũ.
Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của các tỉnh lúc này là tái thiết, trước hết là nhà ở cho người dân. Ông yêu cầu triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, vừa xây mới vừa sửa chữa nhà bị sập hoặc hư hỏng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết.
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 10/12 phải hoàn thành việc ổn định chỗ ở cho các hộ bị ngập; đến ngày 31/12 sửa xong toàn bộ nhà hư hỏng và đến ngày 31/01/2026 hoàn thành việc xây dựng nhà mới; đồng thời cần ưu tiên sửa chữa 39 trường học tại Khánh Hòa, hoàn thành trước ngày 10/12 để sớm đưa học sinh trở lại lớp.
Đến nay ngoài 2.147 tỷ đồng đã hỗ trợ 4 tỉnh; các địa phương tiếp tục đề xuất thêm kinh phí, trong đó Đắk Lắk xin 800 tỷ, Khánh Hòa 350 tỷ, Gia Lai 200 tỷ. Đề xuất hỗ trợ mỗi hộ bị ngập 5 triệu đồng được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và sẽ có quyết định sớm. Hiện một số tỉnh đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ, trước mắt mỗi người 1 triệu đồng và gạo cứu đói khẩn cấp.
Thủ tướng giao lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong triển khai chiến dịch; Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện mẫu nhà chống lũ có tầng tránh trú; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về đất đai cho tái định cư và triển khai các công trình đê điều cấp bách. Ngành y tế được giao bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng dịch bệnh sau lũ.
Trước khi họp trực tuyến, Thủ tướng đến thăm người dân hai xã Tây Hòa và Hòa Thịnh ở Đắk Lắk, những nơi chịu thiệt hại nặng nhất do trận lũ lịch sử.
Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương lập danh sách đầy đủ số nhà phải xây mới, số nhà phải sửa và số hộ cần tái định cư; báo cáo tiến độ hằng tuần và công khai để báo chí "đếm ngược" khích lệ hoàn thành đúng hạn. "Ổn định đời sống cho dân phải đi cùng với việc có nhà ở", Thủ tướng nói.
Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân sau lũ
Tại cuộc họp ngày 29/11 để triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau mưa, lũ trên địa bàn Quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết sẽ thành lập tổng cộng gần 80 đội công tác xuống vùng thiệt hại do bão lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung.

Bản vẽ nhà tránh lũ mới cho các hộ dân ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chiều 29/11, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 280 đã làm lễ giao nhiệm vụ cho các lực lượng trước giờ lên đường về vùng lũ xây dựng lại nhà ở cho dân vùng lũ. Sáng 30/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 cũng khẩn trương tổ chức thành các đội lên đường làm nhiệm vụ.
Ngoài hai đơn vị trên, sáng 30/11, tại sở chỉ huy các đơn vị thuộc Quân khu 5 đóng tại các tỉnh, thành cũng lần lượt tổ chức lễ giao nhiệm vụ lên đường hướng về vùng lũ. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, gần 80 tổ xây dựng, sửa chữa nhà cho dân vùng lũ được tổ chức trong đợt này (mỗi tổ 12 - 15 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng).
Trước đó, ngay sau khi trận lũ lụt lịch sử xảy ra, ngoài công tác cứu hộ, cứu nạn, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã đến rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hỗ trợ dọn dẹp và xây dựng 6 căn nhà tránh lũ mới cho người dân.
Sáng 26/11, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
Chiều 26/11, tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an phối hợp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt tại tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, đây là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an Nhân dân tặng các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, "tình quân dân, nghĩa đồng bào" trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, bão, lũ, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đợt này sẽ có 16 ngôi nhà được xây tặng các hộ dân, mỗi ngôi nhà trị giá 110 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng. Căn nhà mới sẽ giúp các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp.
Về hàng hóa cứu trợ, đến nay Nhà nước đã xuất cấp 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó cấp cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn và Đắk Lắk 2.000 tấn. Số gạo này nhằm giúp người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống.
Trong 4 ngày đêm (từ 21 - 24/11), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận và đưa đến tận tay bà con vùng lũ hơn 3.000 tấn hàng hóa. Nhiều tỉnh thành, các nhóm thiện nguyện, các cơ quan, đơn vị... trên cả nước cũng đã đưa hàng trăm tấn hàng cứu trợ đến tay bà con nhanh nhất. Lực lượng Quân đội và Công an cũng đã cứu trợ khẩn cấp cho dân hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu.
Vấn đề còn lại cấp bách là xây dựng, sửa chữa lại nhà cho dân. Chính phủ, các cơ quan chức năng đang tính toán để hỗ trợ giống cây trồng cho bà con nông dân chuẩn bị sản xuất vụ xuân hè sắp tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ Nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão lụt, khôi phục sản xuất kinh doanh.