Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: TTXVN
Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc.
Tại điểm cầu Công an TPHCM, tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP; Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP; cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc CATP.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì điểm cầu CATP

Các đại biểu dự tại điểm cầu CATP
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, cùng với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và hướng dẫn của lực lượng CAND, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kịp thời tham gia, phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị
Xuất phát từ vị trí, vai trò, tính chất quan trọng của công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở và để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40 ngày 16/4/2024 quy định chi tiết một số điều của luật; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản triển khai luật và tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên phạm vi toàn quốc vào ngày 01/7/2024.
Trong một năm qua, các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được nâng lên; lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn; phương tiện làm việc, chế độ, chính sách, các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng được quan tâm hơn.
Bước đầu, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình về ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông...
Hội nghị Sơ kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai, xây dựng tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm sau hơn 1 năm triển khai và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công an cùng các địa phương đã chủ động triển khai, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở một cách bài bản, bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm cân đối, hài hòa với các lực lượng khác trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ và chia sẻ khó khăn với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, để họ thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm, tận lực, không ngại khó, ngại khổ, góp phần xây dựng các xã, phường ngày càng bình yên, vững mạnh.
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Ngay khi Luật có hiệu lực, các địa phương trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Bộ Công an đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện Luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành quy chế, kế hoạch, bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng. Đến nay, cả nước đã thành lập hơn 86.000 tổ ANTT với hơn 276.000 thành viên; tổ chức hơn 1.400 lớp huấn luyện, bồi dưỡng cho 263.700 lượt thành viên.
Sau 1 năm triển khai, lực lượng đã cung cấp hơn 141.000 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội; hỗ trợ giải quyết trên 90.000 vụ việc; phối hợp tổ chức 786.000 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng 17.229 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia 9.565 vụ phòng cháy, chữa cháy, 8.448 vụ cứu nạn, cứu hộ, thực hiện 2,6 triệu lượt tuần tra, phát hiện 82.952 vụ việc vi phạm; thực hiện 286.000 lượt tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, thu hồi 76.507 vũ khí, công cụ hỗ trợ.
An ninh cơ sở luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc gây mất ANTT; tội phạm liên tục được kéo giảm; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Các cấp, các ngành đã khen thưởng 2.806 tổ và 14.809 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.