TT – Huế: Hơn 4.000 ngôi nhà tốc mái, trên 14km bờ biển sạt lở do bão số 13

Chủ Nhật, 15/11/2020 22:14  | Hoà Khánh

|

(CAO) Ngày 15-11, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 13 (Vamco) đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh, khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái.

Theo thống kê bước đầu có 6 nhà sập, 4.489 nhà tốc mái. Nhiều cơ sở giáo dục, trường học, cơ quan bị hư hại, tốc mái vì bão số 13.

Do ảnh hưởng của bão số 13 tại thị trấn Thuân An, huyện Phú Vang và thành phố Huế đã có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Vùng ven biển có sóng lớn, nước biển dâng do bão tại khu vực xã Lộc Vĩnh và xã Giang Hải, huyện Phú Lộc; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà nước đã tràn vào nhà dân. Triều cường, sóng lớn, nước dâng do bão đã làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14 km tập trung ở các đoạn xung yếu.

Sóng biển đánh chìm tàu thuyền neo đậu.

Tại huyện Phú Vang 2.150 nhà bị tốc mái, 3 nhà ở thị trấn Thuận An bị sập. Tại huyện này nhiều tàu cá bị sóng đánh mắc cạn; 9 tàu cá ở Thuận An bị chìm, một tàu cá đứt dây neo, sóng đẩy vào bờ tông sập một nhà dân.

Ngoài ra, 04 phòng học, phòng chức năng của trường Tiểu học Phú Thuận 1 cũng bị tốc mái hoàn toàn sau cơn bão số 13. Sau khi bão đi qua, chính quyền các cấp, quân đội, công an, dân quân đã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt.

Trường học bị tốc mái trơ trụi.

Vào sáng 15/11, sau khi bão số 13 quét qua địa bàn Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra tại một số địa bàn xung yếu tuyến ven biển.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các địa phương ven biển và nắm tình hình, ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, do có sự chủ động với phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống bão nên mức độ thiệt hại của bão số 13 trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể.

Lớp học trong trường bị tốc mái tan hoang.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại của người dân...

Bình luận (0)

Lên đầu trang