Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo.

Các đồng chí đại biểu dự hội thảo
Dự hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; TS Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Thế Hạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.
Mở đầu hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội thảo khoa học quốc gia “Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS CAND trong giai đoạn mới”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn lực lượng CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Cũng theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo sát sao, toàn diện của Đảng ủy CATW và sự đồng lòng, nỗ lực không ngừng nghỉ của CBCS trong toàn lực lượng, công tác bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho CBCS trong toàn lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng CAND luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANQG, TTATXH, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm nien yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã tạo nên chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CBCS. Sáu điều Bác Hồ dạy không chỉ mang giá trị lý luận mà còn có tính thực tiễn sâu sắc, phản ánh đầy đủ yêu cầu của đạo đức cách mạng trong lực lượng Công an…
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành kim chỉ nam cho hành động, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá phẩm chất, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm của CBCS, là phương châm để CBCS rèn luyện ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm cao, khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, chí công vô tư. Lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANQG, giữ vững TTATXH.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại hội thảo
Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, trực tiếp là học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND chính là nguồn động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
Kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.
Gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, lực lượng CAND đã đẩy mạnh các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, khởi xướng, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và đi đầu trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, bố trí Công an xã, không tổ chức Công an cấp huyện, đưa Công an về gần dân để phục vụ nhân dân, thực hiện đúng lời dạy của Bác: "Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân".
"Thực tiễn cho thấy, mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng. Ở đâu và khi nào, mỗi đơn vị, mỗi CBCS Công an quán triệt, rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì ở đó, khi đó, ANTT được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp uỷ, chính quyền tin cậy", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định.
Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS CAND trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng yêu cầu từng đơn vị Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện.
Mỗi CBCS Công an phải thường xuyên tự giác soi mình, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của các tập thể, cá nhân, nhất là đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, phẩm chất của cán bộ, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Có bản lĩnh, quyết tâm cao, sẵn sàng dấn thân, hy sinh lợi ích của cá nhân. Dám đi đầu, đổi mới, loại bỏ cái cũ, cái lạc hậu; khơi thông điểm nghẽn, giải quyết vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giải quyết những vấn đề sai sót tồn đọng, kéo dài hoặc đột phá đối với những vấn đề mới chưa có quy định hoặc quy định chồng chéo, thiếu thống nhất, khó thực hiện. Có năng lực cụ thể, tổ chức thực hiện, đưa chủ trương chiến lược của Đảng vào thực tiễn từng bộ, ban, ngành, địa phương, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng chiến lược, cải cách triệt để thủ tục hành chính...
Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Nâng cao chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) Công an TPHCM”, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM nhận thức rất rõ đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Chính vì vậy, việc rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng cho CBCS Công an trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP phát biểu tham luận

Quang cảnh điểm cầu Công an TPHCM
Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho CB-ĐV trong CATP vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Quán triệt tinh thần này, thời gian qua CATP đã triển khai thực hiện việc nâng cao chuẩn mực đạo đức cách mạng cho CB-ĐV với những cách làm phong phú, đa dạng và đạt được hiệu quả cụ thể.
CATP đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CB-ĐV giai đoạn mới theo hướng chuyển trạng thái đối với việc học tập trong toàn lực lượng CATP. Từ việc “bắt buộc” học tập trở thành “tự giác”, mỗi CB-ĐV CATP nhận thức việc tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, luôn vững vàng trước những thử thách, khó khăn, luôn đề cao danh dự của người cán bộ.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho CB-ĐV và CBCS CATP bằng các việc làm cụ thể thiết thực. Theo đó, CATP xác định lấy đạo đức cách mạng làm trung tâm gắn với lấy hiệu quả công việc làm thước đo và sản phẩm là sự hài lòng của người dân. CATP đã cụ thể hóa việc học tập này gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng lĩnh vực, từng đơn vị, từng địa bàn. Đạo đức cách mạng của người CBCS CATP còn thể hiện ở văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân; tinh thần thầm lặng phục vụ nhân dân và còn cả đạo đức cách mạng trong việc chuyển tải nét văn hóa trong chấp hành điều lệnh và xây dựng lực lượng của CATP. Hơn hết là phong trào vận động nhân dân và chính sự tin yêu của người dân là minh chứng rõ nét nhất trong triển khai đạo đức cách mạng của CATP…
Ngoài ra, CATP thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CATP nói riêng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ghi nhớ tôn vinh công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền nhân có công với đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó góp phần bồi đắp tình yêu đối với ngành, quê hương, đất nước, bồi đắp đạo đức cách mạng cho CB-ĐV, nhất là đối tượng cán bộ trẻ.
Có thể khẳng định, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của CB-ĐV là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, mang tính quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nói chung và Bộ Công an nói riêng đang quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc bồi đắp đạo đức cách mạng cho CB-ĐV là một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng để góp phần xây dựng lực lượng CATP vững vàng trước những sự đổi mới, thử thách trong thời gian tới.
“Công an TPHCM với cách làm của mình hy vọng lan tỏa được một phần và cũng mong muốn học hỏi thêm được nhiều cách làm hay, cũng như đóng góp CATP ngày hoàn thiện hơn trong xây dựng đạo đức cách mạng và để đạo đức cách mạng trở thành văn hóa, cùng góp phần xây dựng lực lượng CATP vững mạnh, đất nước giàu đẹp”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.