Nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3 gắn với Khu công nghiệp dữ liệu

Thứ Tư, 27/08/2025 14:31  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (27/8), tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia nêu rõ, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định: Dữ liệu là trung tâm của chuyển đổi số, là động lực quan trọng cho sự phát triển, trở thành “trái tim”, “bộ não” của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.

Trong đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới và phát triển, phát huy tinh thần xây dựng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao, Đại hội tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo đó, kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết lãnh đạo, Chương trình công tác đề ra trong năm 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới...

Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia là đảng bộ cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 1498, ngày 25/2/2025 của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát chức năng, nhiệm vụ, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Trung tâm Dữ liệu quốc gia…

Chủ động ban hành các quy chế, quy trình công tác, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức bộ máy Trung tâm Dữ liệu quốc gia đảm bảo vận hành thông suốt ngay sau khi được thành lập; tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo đề xuất Chính phủ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chiến lược về dữ liệu…; tập trung tham mưu phối hợp các bộ, ngành cập nhật “làm sạch dữ liệu” để thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ 116 cơ sở dữ liệu quốc gia về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống…

Đến ngày 31/12/2025, toàn bộ hệ thống hoàn thành, vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhấn mạnh, phải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3 gắn với Khu công nghiệp dữ liệu; đồng thời, phải xác định lộ trình phù hợp đối với các hạng mục cần phải xây dựng... Từ đó, hình thành các cụm trung tâm vừa đáp ứng yêu cầu hạ tầng, vừa trở thành nơi nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng dữ liệu; tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm dữ liệu trong nước và quốc tế.

Về Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, cần phát huy vai trò của hiệp hội, hoạt động xoay quanh ba trục chính: Khoa học công nghệ – chuyển đổi số – công nghiệp dữ liệu; cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công; quản trị và phát triển kinh tế…

Tại đại hội, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, phát triển”, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý vào thành công của đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Dữ liệu quốc gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Bình luận (0)

Lên đầu trang