Toàn bộ ứng viên của lực lượng Công an nhiệm kỳ khoá XIII đều trúng cử với số phiếu cao

Chủ Nhật, 31/01/2021 10:01

|

(CAO) Toàn bộ ứng viên của lực lượng Công an nhiệm kỳ khoá XIII đều trúng cử với số phiếu cao, trong đó có Bộ trưởng Tô Lâm và 5 Thứ trưởng là các ông: Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng.

Trong phiên làm việc ngày 30-1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ lần thứ XIII nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về các trường hợp ứng cử, xin rút ứng cử.

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử uỷ viên Trung ương chính thức trước đó, nên danh sách cuối cùng được Đại hội thông qua để bầu là 203 người.

Danh sách ứng viên uỷ viên Trung ương dự khuyết là 23 người.

Buồi chiều, các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khoá XIII

Kết quả được công bố vào tối cùng ngày cho thấy, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 Uỷ viên, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết từ danh sách ứng viên do BCH khoá XII giới thiệu (203 ứng viên chính thức, 23 ứng viên dự khuyết).

Trong số 119 uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử trúng cử khoá XIII, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tái cử đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao. 61 người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có có 25 Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh là 2 uỷ viên Trung ương khoá XII không có tên trong danh sách Ban Chấp hành khoá mới.

Danh sách 180 cũng ghi nhận 19 người thuộc khối cơ quan Đảng, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cùng nhiều vị là Phó các ban Đảng.

Ở khối Chính phủ, danh sách 180 uỷ viên Trung ương khoá mới ghi nhận 16 thành viên trúng cử, trong đó có 2 Bộ trưởng, trưởng ngành lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Bà Hồng cũng là nữ thành viên Chính phủ duy nhất trúng cử nhiệm kỳ này.

Cũng trong khối Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều tái cử trúng cử. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải…., Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cùng một số Thứ trưởng cùng nằm trong danh sách trúng cử.

Đối với khối Tư pháp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang và Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đều trúng cử. Ông Trí là trường hợp “đặc biệt” khoá XII tái cử trúng cử khoá XIII do đã quá tuổi theo quy định.

Trong số 12 ứng viên thuộc khối Quốc hội kỳ này có 11 người trúng cử, trong đó một số Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội lần đầu góp mặt ở Trung ương là ông Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, ông Lê Quang Huy, PCN Uỷ ban Khoa học Công nghệ, ông Phạm Tất Thắng, PCN Uỷ ban Văn hoá – Giáo dục - Thanh thiếu niên Nhi đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng lần đầu tham gia Trung ương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Chủ nhiệm các Uỷ ban là Uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử trúng cử gồm có bà Nguyễn Thuý Anh (Uỷ ban Về các vấn đề xã hội); bà Lê Thị Nga (UB Tư pháp); ông Vũ Hồng Thanh (UB Kinh tế); ông Nguyễn Đức Hải (UB Tài chính - Ngân sách); ông Dương Thanh Bình (Trưởng ban Dân nguyện). Ông Nguyễn Sỹ Thanh (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và bà Nguyễn Thị Thanh (Phó ban Công tác đại biểu) là uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử trúng cử khoá XIII.

Tương tự các nhiệm kỳ trước, khối Quân đội nằm trong nhóm có số lượng uỷ viên Trung ương đông với 23 người trúng cử nhiệm kỳ này. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Phan Văn Giang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa đều trúng cử.

Toàn bộ ứng viên của lực lượng Công an nhiệm kỳ khoá XIII đều trúng cử với số phiếu cao, trong đó có Bộ trưởng Tô Lâm và 5 Thứ trưởng là các ông: Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng.

Ở các địa phương, 70 vị là bí thư, phó bí thư tỉnh/thành trúng cử trong tổng số 79 ứng viên. TP.HCM có 3 vị trúng cử, đều là Uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử, gồm các ông: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TPHCM; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM. Bí thư Thành uỷ Thủ Đức (TPHCM) Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục trúng cử uỷ viên Trung ương dự khuyết khoá XIII.

Hai ứng viên thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương là ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank và ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đều trúng cử vào Ban Chấp hành khoá XIII.

Trong số 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII có 16 uỷ viên người địa phương. 4 uỷ viên dự khuyết còn lại thuộc các cơ quan Trung ương, gồm các ông: Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo chương trình, hôm nay Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang