Diễn tiến mới vụ “biệt phủ” đại gia vàng trên núi Hải Vân:

Tổng cục Quản lý Đất đai cử đoàn kiểm tra "Biệt phủ"

Thứ Tư, 28/10/2015 22:40  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 28-10, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, quận vừa nhận được văn bản của Tổng cục Quản lý Đất đai (QLĐĐ) về việc kiểm tra sử dụng đất lâm nghiệp để xây dựng khu du lịch sinh thái tại khu vực đồi Chim Chim, tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu).

Theo đó, ngày 27-10, Tổng cục QLĐĐ ra quyết định cử đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Văn, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai làm trưởng đoàn về làm việc với cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng cũng như hộ ông Ngô Văn Quang.

Thời gian 5 ngày từ ngày 27-10 đến hết ngày 3-11-2015. Nội dung làm việc: Kiểm tra giao đất, cho thuê đất sản xuất lâm nghiệp cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn theo thông tin tại đơn của ông Ngô Văn Quang ngày 9-8-2015; đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo lãnh đạo Tổng cục QLĐĐ trình lên Bộ Tài nguyên Môi trường.

Mới đây, tập thể người dân tại P.Hòa Hiệp Bắc làm đơn xin cứu xét gửi Chủ tịch nước, Quốc Hội, Thủ tướng và lãnh đạo các cấp ngành TP.Đà Nẵng “xem xét lại việc giải quyết cho thấu tình đạt lý, nên giữ lại khu biệt phủ để làm du lịch nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương có công ăn việc làm, có nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng”...

Ông Ngô Văn Quang cũng đã có đơn cứu xét gửi Chính phủ, Bộ TNMT xem xét xử lý nguyện vọng xin được giữ lại khu du lịch sinh thái nêu trên.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý gia hạn thời gian tháo dỡ biệt phủ của ông Ngô Văn Quang đến hết ngày 30-11-2015.

Một số hình ảnh về Biệt phủ của ông Ngô Văn Quang:

Bình luận (0)

Lên đầu trang