Tàu Trung Quốc ngang ngược cản trở Việt Nam cứu nạn ngư dân

Thứ Bảy, 24/10/2015 13:11  | Anh Duy

|

(CAO) Dư luận cả nước đang bất bình trước hành vi vô nhân đạo của tàu Trung Quốc khi cản trở lực lượng chức năng Việt Nam cứu nạn ngư dân trên biển.

Theo đó, sáng 20-10 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được yêu cầu ứng cứu khẩn cấp của tàu KH 96977 TS do ông Phan Thành Kim (quê Khánh Hòa) làm chủ bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng- Việt Nam).

Trên tàu KH 96977 có 11 thuyền viên đánh cá tại đây đang hoảng loạn vì sự cố, do vùng biển gặp nạn xung quanh không có tàu hỗ trợ, lương thực cho các thành viên đang cạn dần.

Vietnam MRCC đã cử tàu SAR 412 trực chỉ tiến đến Hoàng Sa cứu nạn. Đến trưa ngày 22-10, khi còn cách tàu bị nạn khoảng 0,5 hải lý (tàu KH 96977 TS trôi về đảo Bông Bay 2 hải lý về phía nam) thì tàu SAR 412 bị hai tàu Trung Quốc bất ngờ tiếp cận, cản trở không cho cứu nạn ngư dân.

Hai chiếc tàu Trung Quốc cản trở tàu Việt Nam cứu nạn - Ảnh: Vietnam MRCC

Phải mất 3g sau khi Vietnam MRCC liên hệ với Cục Kiểm ngư, Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để liên lạc với phía Trung Quốc, nước này mới rút tàu để tàu SAR 412 tiếp cận cứu nạn.

Đến chiều 23-10, tàu SAR 412 mới đưa được 11 thuyền viên và tàu bị nạn về Đà Nẵng, kết thúc hành trình cứu nạn sóng gió.

Hành động ngang ngược của phía Trung Quốc lần nữa cho thấy dã tâm chiếm trọn biển Đông của nước này, xâm phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, cản trở công tác cứu nạn nhân đạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang