TPHCM: Bổ nhiệm Chủ tịch UBND Quận 5 và Quận 12, Phó Chủ tịch UBND Quận 1

Thứ Năm, 12/08/2021 20:27

|

(CAO) Chiều 12/8, UBND TP tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Thị Hồng Thắm công bố quyết định số 189/QĐ-UBND-TC của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND Quận 5 đối với đồng chí Trương Minh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận 5. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Trương Minh Kiều sinh năm 1978, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Minh Kiều.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Thị Hồng Thắm công bố quyết định số 190/QĐ-UBND-TC của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND Quận 12 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận 12. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức.

Theo quyết định số 188/QĐ-UBND-TC của Chủ tịch UBND TP, bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND Quận 1 đối với đồng chí Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Duy An sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND Quận 5 Trương Minh Kiều bày tỏ vinh dự được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, cam kết sẽ cố gắng hết sức cùng tập thể Thường trực UBND và Ban Thường vụ Quận ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND Quận 12 Nguyễn Văn Đức bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng và giao nhận nhiệm vụ mới, đây là vinh dự và trách nhiệm mới. Đồng thời, xin hứa sẽ phát huy sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, tập thể Thường trực UBND Quận sẽ tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của TP, chỉ tiêu Nghị quyết của Quận ủy và nhiệm vụ cụ thể hàng năm của UBND Quận. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện tốt Đề án xây dựng đô thị thông minh tại Quận 12. Trước mắt là tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, và chăm lo đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An bày tỏ quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, cùng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và UBND Quận sẽ hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc mừng đồng chí Trương Minh Kiều, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Duy An được giữ nhiệm vụ mới tại Quận 5, Quận 12 và Quận 1.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, Quận 12 đang trong quá trình đô thị hóa, rất có tiềm năng phát triển và cùng với Quận 1 là hai địa phương được chọn thí điểm xây dựng quận trở thành đô thị thông minh. Đó là mục tiêu phấn đấu mà với trách nhiệm là người đứng đầu UBND quận sắp tới, đồng chí phải nỗ lực cùng với lãnh đạo UBND quận có đề án, có bước đi thích hợp phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng quận sớm trở thành đô thị thông minh.

Đánh giá Quận 12 có nhiều tiềm năng phát triển, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu Quận 12 khơi dậy nguồn lực và xác định rõ thế mạnh từng phường. Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Đức sẽ góp phần đưa quận càng ngày phát triển.

Đối với Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn đồng chí cùng tập thể lãnh đạo UBND quận luôn đoàn kết gắn bó, xây dựng Quận 1 luôn là quận dẫn đầu trong các quận.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, qua thời gian, Quận 1 vẫn giữ vị trí là quận có đóng góp ngân sách lớn cho TP. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề cần hết sức quan tâm, đó là vẫn còn không ít hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vì thế, phải tập trung xây dựng quận, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chăm lo tốt cho người dân. Đồng thời, phải chú trọng triển khai một số dự án tồn đọng trên địa bàn.

Đối với Chủ tịch UBND Quận 5 Trương Minh Kiều, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá, Quận 5 có bước phát triển trong những năm gần đây nhưng so với tiềm năng, yêu cầu đặt ra thì mức phát triển còn chậm.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Quận 5 có tiềm năng phát triển rất lớn về tiểu thủ công nghiệp và có bề dày văn hóa. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 5 cần tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình để tạo dấu ấn, xây dựng Quận 5 trở thành một trong những quận trung tâm phát triển. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến giải quyết ô nhiễm trong khu dân cư, đảm bảo an toàn PCCC khi các cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư.

Nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn các đồng chí tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là tập trung giải quyết khâu tiếp nhận F0, giải quyết các ca F0 trở nặng, qua đó giảm được tử vong.

Bên cạnh kiểm soát dịch bệnh và chăm lo cuộc sống người dân, cũng cần có sự động viên đối với lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là hệ thống y tế, trạm y tế…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn các đồng chí cùng tập thể Thường trực Quận ủy, UBND, thực hiện nhiệm vụ trước hết là kiềm chế được dịch, và lâu dài là phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang