TP.HCM cam kết hoàn thành Metro Bến Thành - Suối Tiên đúng tiến độ năm 2020

Thứ Bảy, 02/03/2019 18:10

|

(CAO) Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để đảm bảo dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2020.

Sáng 2/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp Nhật Bản do ông Isao Iijima, Cố vấn Nội các Chính phủ Nhật Bản dẫn đầu, trao đổi về thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn ông Isao Iijima về những đóng góp, đề xuất và hỗ trợ nhiệt tình dành cho địa phương; tin tưởng với kinh nghiệm gần 50 năm hoạt động trên chính trường Nhật Bản và tình cảm yêu mến, quan tâm vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản, ông Iijima sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Nhật Bản ngày càng phát triển hiệu quả.

TP.HCM phấn đầu đến năm 2020 sẽ hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, TP.HCM hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư, làm ăn, kinh doanh lâu dài, nhất là tham gia vào các lĩnh vực như xây dựng đô thị thông minh, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm…

Cùng với đó, TP luôn xác định dự án hợp tác với Nhật Bản xây dựng tuyến đường sắt Metro số 1 là dự án trọng điểm, đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản. Chính quyền TP cam kết sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2020.

Cảm ơn lãnh đạo TP dành thời gian tiếp, ông Isao Iijima khẳng định lãnh đạo Nhật Bản luôn đánh giá cao và coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác đa dạng, hiệu quả với Việt Nam, trong đó có quan hệ giữa các địa phương của Nhật Bản với TP.HCM - địa phương đầu tàu kinh tế và có tiềm năng phát triển năng động nhất của Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa TP.HCM và Nhật Bản, ông Isao Iijima cho biết, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thăm và làm việc tại thành phố lần này rất mong muốn tìm hiểu cơ hội và xúc tiến hợp tác đầu tư với địa phương trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, giao thông vận tải, trao đổi lao động tay nghề cao và giao lưu nhân dân.

Ông Isao Iijima cảm ơn lãnh đạo TP đã luôn quan tâm sâu sát đến quá trình xây dựng dự án Metro số 1 và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới thành phố tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án Metro số 1 được triển khai đúng tiến độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang