Đảng ủy Công an TP.HCM tổng kết năm 2018, triển khai công tác năm 2019

Thứ Sáu, 01/03/2019 20:51

|

(CAO) Chiều 1-3-2019, Đảng ủy Co6ng an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm năm 2019. Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung tổng kết, đánh giá việc lãnh đạo thực hiện công tác Đảng trong lực lượng Công an năm 2018 và đề ra trọng tâm công tác Đảng năm 2019 của Đảng bộ CATP.

Nổi bật trong việc lãnh đạo thực hiện công tác công an của CATP trong năm qua là việc Đảng ủy CATP đã lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tham mưu tốt cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về một số phương án phòng chống những phương thức thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; linh hoạt điều chỉnh các phương án nhằm kịp thời đề ra giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong chương trình giữ gìn trật tự an toàn xã hội, CATP đã lãnh đạo phát động thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Chủ động nắm bắt tình hình, bố trí tuần tra, kiểm soát, tổ chức kiểm tra hành chính đối với các tuyến, khu vực trọng điểm, dịch vụ kinh doanh, tụ điểm giải trí.

Lãnh đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch, cách làm hay như: kế hoạch tập trung nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố, hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm thông qua công tác dân vận khéo.

Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy CATP cũng nghiêm túc lãnh đạo thực hiện xuyên suốt Nghị Quyết TW4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó Đảng ủy CATP cũng thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát và xử lý cán bộ đảng viên sai phạm.

Năm 2019, Đảng ủy CATP tiếp tục chủ động thực hiện tham mưu cho lãnh đạo cấp trên rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch phòng chống bạo loạn gây rối, khủng bố và các hành vi gây mất an ninh trật tự khác. Lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, giải quyết rốt ráo các vấn đề là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Đẩy mạnh công tác lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát phòng ngừa và xử lý sai phạm nhằm xây dựng Đảng bộ CATP trong sạch, vững mạnh đáp ứng mọi nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Quang cảnh hội nghị
Trung tướng Lê Đông Phong trao khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

Bình luận (0)

Lên đầu trang