Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ dự kiến hoàn thành cuối năm 2019

Thứ Tư, 27/02/2019 16:34

|

(CAO) Nếu việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019, chậm nhất là quý I năm 2020.

Sáng 27-2, ông Nguyễn Tâm Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 cho biết sau gần 10 tháng phải tạm dừng thi công, dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá 10.000 tỷ đồng đã khởi động trở lại và đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối năm 2019 hoặc chậm nhất là quý I năm 2020.

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tái khởi động trở lại

Theo đó, sau khi được UBND và các cơ quan chức năng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tố cáo của đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng và chấp thuận cho tái khởi động lại dự án, chủ đầu tư đã bố trí công nhân thi công trở lại trong dịp Tết Kỷ Hợi ở 3 cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định.

Từ sau tết, chủ đầu tư đang bắt đầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành dự án vào cuối 2019, chậm nhất là quý I/2020 để hạn chế việc ngập lụt do triều và hỗ trợ việc thoát nước của TP.HCM. Hiện dự án đã hoàn thành được 72% tiến độ công trình.

Những tốp công nhân đã bắt đầu thi công trở lại trên công trường

Trong đó, cống Mương Chuối, cống Phú Xuân và cống Cây Khô dự kiến hoàn thành vào tháng 10; cống Phú Định sẽ hoàn thành vào tháng 11. Chậm nhất là cống Tân Thuận hiện cũng đã hoàn thành 60% tiến độ do cần xử lý cốt nền để đảm bảo ổn định nhà dân phía Q.7 và mật độ giao thông thủy cao. Theo dự kiến, cống Tân Thuận cũng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Riêng hệ thống hơn 7 km đê kè cũng đạt tiến độ khả quan, trong vài tháng tới chủ đầu tư sẽ bơm cát để gia cố các nền bên trong và hoàn thiện dần. Khó khăn nhất hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng.

Khó nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng chưa xong

Ông Tiến cho biết trước đây dự án có 238 hộ và 33 tổ chức phải nằm trong diện phải giải tỏa di dời. Tuy nhiên, sau khi UBND TP.HCM cho phép dịch chuyển đê kè ra sát bờ sông đã giảm được 97 hộ dân trong diện phải giải tỏa nên khối lượng giải phóng mặt bằng đã giảm xuống.

Cụ thể, tại cống Phú Xuân còn vướng 16 hộ nhà chòi trên phía bờ Q.7 và 2 hộ dân ở huyện Nhà Bè. Cống Phú Định người dân đã thống nhất giá bồi thường. Cống Mương Chuối còn vướng 38 hộ dân bên phía huyện Nhà Bè. Toàn bộ tuyến đê kè nằm trên địa bàn Q.7 và huyện Nhà Bè còn vướng một số hộ.

“Tuy nhiên, các địa phương này đã cam kết đến 30-6 tới đây sẽ hoàn tất giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Nếu việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như trên thì cuối năm 2019, chậm nhất là quý I/2020 dự án sẽ hoàn thành”, ông Tiến cam kết.

Dự án đã thi công được 72% tiến độ nhưng phải tạm dừng suốt gần 10 tháng qua

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng được khởi công từ ngày 26-6-2016 với kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều, ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Theo hợp đồng đã ký kết với UBND TP.HCM, dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành sau 3 năm, tức tháng 6-2019. Tuy nhiên, dự án đã phải dừng thi công từ tháng 4-2018 đến nay khi đã thi công đạt 72% khối lượng do những lùm xùm liên quan đến đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang